|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dịch ASF có thể một lần nữa lan rộng tại Nga

20:39 | 17/11/2021
Chia sẻ
Giá thịt heo ở Nga đã tăng khi dịch tả heo châu Phi (ASF) dường như đang trên đà lan rộng tại quốc gia này.

Thông điệp đó đã được ông Yuri Kovalev, Chủ tịch Liên minh các nhà sản xuất thịt heo Nga, chia sẻ khi phát biểu trên ấn phẩm báo Russian Gazette của chính phủ Nga.

Năm 2021, dịch ASF dường như là gánh nặng lớn nhất trong nhiều năm qua của tại Nga, ông Kovalev nói. Ông ước tính kể từ đầu năm, các ổ dịch ASF đã được xác nhận trên heo nuôi và heo rừng ở 35 khu vực.

Những yếu tố con người làm lây lan dịch ASF

Ông Kovalev thừa nhận dù có những khoản đầu tư tài chính khổng lồ và kiểm soát nhưng không thể loại trừ yếu tố con người tại các cơ sở sản xuất. "Một trường hợp nhân viên ở khu sản xuất không rửa tay và bạn mất toàn bộ đàn heo," ông Kovalev nói.

Dịch ASF buộc các doanh nghiệp Nga phải điều chỉnh dự báo sản xuất. Cụ thể, tăng trưởng sản lượng thịt heo ở Nga được dự báo sẽ giới hạn ở mức 1,5 - 2% trong năm nay, đây là một trong những mức tăng trưởng thấp nhất trong những năm qua. 

Mặt khác, chi phí sản xuất trong ngành chăn nuôi heo của Nga đã tăng 15 - 20% kể từ đầu năm, ông Kovalev cho hay.

Thị trường thịt heo nội địa đang ghi nhận những dấu hiệu của việc mất cân đối cung cầu. Người tiêu dùng Nga có xu hướng tiêu thụ nhiều thịt heo hơn các loại protein khác, trong khi doanh nghiệp không thể tăng sản lượng. Trong bối cảnh đó, giá thịt heo trung bình ở Nga đã tăng 13% kể từ đầu năm 2021, ông Kovalev ước tính.

Trên thị trường bán lẻ, giá thịt heo lọc xương báo ở 388 rúp/kg (tương đương 5,5 USD/kg), tăng khoảng 10% so với năm trước, theo dữ liệu thống kê chính thức. Nga đã tiêu hủy hơn nửa triệu con heo trong một số đợt bùng phát dịch ASF lớn vào mùa đông năm nay, Pig Progress cho biết.

Dịch ASF có thể một lần nữa lan rộng tại Nga - Ảnh 1.

Heo nuôi tại một trang trại tại khu vực Lipetsk, Nga. Ảnh: Vincent ter Beek

Xem xét miễn thuế nhập khẩu để hạ nhiệt giá heo cao

Tờ báo Nga Vedomosti đưa tin Bộ Phát triển Kinh tế và Bộ Nông nghiệp Nga đã có kế hoạch sơ bộ cho phép nhập khẩu miễn thuế 200.000 tấn thịt bò vào năm 2022 và 100.000 tấn thịt heo trong nửa đầu năm 2022.

Biện pháp này được đưa ra nhằm kiểm soát đà tăng của giá thịt đỏ trên thị trường nội địa. Theo nguồn thạo tin, điều kiện để thịt heo và thịt bò được nhập khẩu miễn thuế là phải trải qua một số quy trình chế biến tại lãnh thổ Nga trước khi được đưa lên các kệ hàng tạp hóa.

Các trang trại nuôi heo Miratorg bị ảnh hưởng

Theo cơ quan giám sát an toàn nông nghiệp Nga Rosselhoznadzor, một đợt bùng phát dịch ASF đã được báo cáo tại khu vực sản xuất thịt heo lớn nhất cả nước - Miratorg - vùng Belgorod, miền Trung nước Nga vào cuối tháng 9.

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu về Phòng thủ Dân sự và Các Tình huống Khẩn cấp của Nga đã cảnh báo về nguy cơ cao về tình hình dịch ASF trở nên trầm trọng hơn ở 11 khu vực của Nga trong những tháng tới.

Các nhà khoa học khẳng định rằng khả năng bùng phát các đợt dịch mới đang gia tăng do những yếu tố thời tiết.

Nguy cơ bùng phát dịch mới là rất lớn tại các trang trại hộ gia đình và trang trại chăn nuôi heo công nghiệp ở Khabarovsk Krai, Primorsky Krai, vùng Amur, vùng Pskov, vùng Belgorod, vùng Yaroslavl, vùng Nizhny Novgorod, vùng Saratov, vùng Sverdlovsk, vùng Samara và tỉnh tự trị Do Thái, các nhà khoa học cho biết.

Các nhà chức trách được kêu gọi tăng cường các biện pháp chống dịch ở các khu vực này của Nga.

Tố Tố