|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

‘Địa ngục COVID-19’ tại Ấn Độ: Hơn 312.000 ca nhiễm một ngày, nhiều bệnh viện cạn kiệt oxy

09:27 | 23/04/2021
Chia sẻ
Đợt bùng phát COVID-19 thứ hai tại Ấn Độ lúc này được Guardian ví như "địa ngục COVID-19”, với số ca nhiễm một ngày tăng cao kỷ lục. Trong khi đó, New York Times nhận định hệ thống y tế Ấn Độ đối mặt nguy cơ vỡ trận.

Ngày 22/4, Ấn Độ ghi nhận 312.732 ca mắc COVID-19 chỉ trong vòng 24h. Đây là số ca nhiễm hàng ngày cao nhất thế giới từ trước đến nay, phá kỷ lục 300.669 ca nhiễm trước đó của Mỹ. Số ca tử vong trong ngày 22/4 của Ấn Độ cũng tăng cao - hơn 2.100 ca. 

Hiện các bệnh viện tại đây đều trong tình trạng quá tải, cạn kiệt thuốc men và oxy y tế. Tờ Guardian ví đợt dịch thứ 2 ở Ấn Độ là "địa ngục COVID-19", trong khi đó, New York Times nhận định hệ thống y tế nước này đối mặt nguy cơ vỡ trận.

‘Địa ngục COVID-19’ tại Ấn Độ: Hơn 312.000 ca nhiễm một ngày, 6 bệnh viện ở Delhi cạn kiệt oxy - Ảnh 1.

Ngày 22/4, Ấn Độ ghi nhận 312.732 ca mắc COVID-19 chỉ trong vòng 24h, là số ca nhiễm trong ngày cao nhất thế giới từ trước đến nay. (Biểu đồ: The Guardian).

‘Địa ngục COVID-19’ tại Ấn Độ: Hơn 312.000 ca nhiễm một ngày, 6 bệnh viện ở Delhi cạn kiệt oxy - Ảnh 2.

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Ấn Độ cũng tăng cao đột biến. (Biểu đồ: The Guardian).

Theo Timesofindia, 6 bệnh viện ở thủ đô Delhi hiện đã hết oxy y tế, các bệnh viện ở khắp miền Bắc nước này cũng cạn kiệt oxy y tế trầm trọng trong bối cảnh gia tăng các ca nhiễm mới.

Chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi bị chỉ trích vì đã quá chủ quan, từ đó khiến làn sóng dịch thứ hai trở nên mất kiểm soát. Vào tuần trước, ít nhất 700.000 người Ấn tập trung đến bờ sông Hằng để tham dự lễ Kumbh Mela, trong khi đảng Bharatiya Janata tổ chức các cuộc mít tinh quy mô lớn ở nhiều bang.

Anh Đào

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô tháng 1/2026: IIP tăng trên 21%, giải ngân vốn FDI cao nhất 5 năm
Tháng đầu tiên của năm 2026, bức tranh kinh tế Việt Nam ghi nhận những tín hiệu khởi sắc như: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng tới 21,5%, ngân sách Nhà nước thặng dư 200.000 tỷ đồng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân đạt mức cao nhất giai đoạn 2022 - 2026,... song vẫn còn không ít thách thức đan xen khi số doanh nghiệp rút lui còn cao và vốn FDI đăng ký sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.