|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Đến Warren Buffett cũng không tìm thấy cơ hội đầu tư tốt?

10:00 | 27/02/2022
Chia sẻ
Hôm 26/2, tỷ phú Warren Buffett đã báo hiệu rằng ông sẽ tiếp tục gắn bó với chiến lược đầu tư hiện tại vì thiếu vắng các cơ hội đầu tư tốt cho "con cưng" Berkshire Hathaway.

Warren Buffett không thấy cơ hội đầu tư tốt

Trong lá thư thường niên gửi cổ đông Berkshire Hathaway, vị tỷ phú 91 tuổi Warren Buffett đã bày tỏ sự tin tưởng mạnh mẽ vào "đứa con cưng". Ông cho biết việc tập trung rót tiền vào những doanh nghiệp và cổ phiếu tiềm năng đã mang lại lợi ích lớn cho các nhà đầu tư dài hạn.

"Những người cảm thấy hài lòng với các khoản đầu tư của mình, nhìn chung, sẽ đạt được kết quả tốt hơn những người dễ bị dao động bởi tin tức trên truyền thông và những lời hứa hẹn", nhà đầu tư huyền thoại nhấn mạnh.

Song, dường như do các rủi ro trong thế giới địa chính trị, Berkshire vẫn khá cảnh giác, theo Reuters. Khối tiền mặt của tập đoàn đã tăng lên mức gần kỷ lục là 146,7 tỷ USD, ngay cả sau khi Berkshire mua lại 51,7 tỷ USD cổ phiếu của chính mình trong hai năm 2020 và 2021.

Tỷ phú Warren Buffett bày tỏ: "Chúng tôi không tìm thấy nhiều cơ hội khiến bản thân hào hứng trên thị trường chứng khoán". Ông cũng cho biết trong thời gian tới, Berkshire khó có thể thực hiện các vụ thâu tóm lớn dù đã 6 năm không có bất kỳ thương vụ nào.

"Ngày nay, các cơ hội đầu tư nội bộ thường mang lại lợi nhuận tốt hơn nhiều so với việc thâu tóm doanh nghiệp khác", vị tỷ phú cho hay. Reuters nhận thấy, khá nhiều cơ hội đầu tư nội bộ của Berkshire dường như đã hái bộn tiền trong năm 2021.

Năm ngoái, lợi nhuận hoạt động của tập đoàn tăng 25% lên mức kỷ lục 27,46 tỷ USD, với hơn một phần ba đến từ công ty đường sắt BNSF Railway và công ty năng lượng Berkshire Hathaway Energy. Trong quý IV, lợi nhuận hoạt động của Berkshire còn leo vọt 45%.

Tính chung năm ngoái, lợi nhuận ròng của Berkshire đã tăng hơn hai lần lên con số kỷ lục 89,8 tỷ USD. Thành công này có được là nhờ các khoản đầu tư của Warren Buffett vào Apple, Bank of America, American Express và các cổ phiếu khác trong danh mục khổng lồ của Berkshire.

Tính đến ngày 31/12 năm ngoái, chỉ riêng lượng cổ phiếu Apple của Berkshire đã trị giá 161,2 tỷ USD, gấp hơn 5 lần so với con số 31,1 tỷ USD mà Berkshire bỏ ra ban đầu. Tỷ phú Buffett từng khen ngợi Tim Cook của Apple là một CEO "tài giỏi".

Đến Warren Buffett cũng không tìm thấy cơ hội đầu tư tốt? - Ảnh 1.

Tỷ phú Warren Buffett cho biết Berkshire Hathaway có thể sẽ không thực hiện các thương vụ thâu tóm lớn trong thời gian tới, dù cái tên Berkshire đã vắng bóng trên mặt trận này hơn 6 năm. (Ảnh: CNBC).

"4 trụ cột"

Trong bức thư gửi cổ đông, nhà hiền triết xứ Omaha còn giới thiệu "4 trụ cột" của Berkshire, gồm mảng kinh doanh bảo hiểm, mảng đường sắt BNSF, mảng năng lượng Bershire Hathaway Energy và cổ phần tại Apple.

"Mục tiêu của chúng tôi là có những khoản đầu tư tiềm năng, ý nghĩa vào các doanh nghiệp có lợi thế kinh tế bền vững và sở hữu những CEO tài năng", Buffett viết.

Vị tỷ phú còn cam kết sẽ giữ hơn 30 tỷ USD tiền mặt, sau một thời gian dài khẳng định 20 tỷ USD là con số tối thiểu. Với khoản tiền mặt khổng lồ này, Berkshire vẫn có thể thực hiện các thương vụ thâu tóm khi thấy phù hợp.

Chia sẻ với Reuters, nhà phân tích Cathy Seifert của hãng tư vấn CFRA Research, cho hay: "Berkshire đang gặp khó khăn trong việc thực hiện các thương vụ mua lại, do thị trường đang khá mờ nhạt và mức độ cạnh tranh với các công ty cổ phần tư nhân lẫn SPAC đang tăng cao".

Báo cáo thường niên của Berkshire (công bố ngày 26/2) còn đính kèm một lá thư của Phó Chủ tịch Greg Abel. Thư này mô tả cam kết của Berkshire đối với mục tiêu bền vững và bảo vệ môi trường.

Ông Abel, hiện 59 tuổi, sẽ trở thành CEO của Berkshire nếu Warren Buffett không thể tiếp tục đảm đương trọng trách. Các nhà quản lý danh mục đầu tư Tod Combs và Ted Weschler có thể trở thành người giám sát hoạt động đầu tư chứng khoán của Berkshire.

Khả Nhân