|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

'Đề xuất làm khu du lịch tâm linh của tỉnh Hòa Bình chưa đủ điều kiện Chính phủ xem xét'

21:53 | 02/10/2019
Chia sẻ
Liên quan đến việc tỉnh Hòa Bình đề xuất làm dự án khu du lịch tâm linh 121 ha, trong đó có gần 48 ha đất trồng lúa, người phát ngôn Chính phủ cho hay dự án này "chưa đủ điều kiện Chính phủ xem xét".

Tại họp báo Chính phủ thường kì tháng 9/2019 tối ngày 2/10, ông Mai Tiến Dũng, người phát ngôn Chính phủ đã thông tin trước báo chí về việc tỉnh Hòa Bình đề xuất làm dự án du lịch tâm linh.

Cụ thể, ngày 4/9/2019, tỉnh Hòa Bình đã có văn bản đề nghị Thủ tướng cho chuyển mục đích sử dụng đất gần 48 ha đất trồng lúa để làm du lịch tâm linh tại xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Sau khi nhận được văn bản này, Văn phòng Chính phủ đã chuyển Bộ Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để nghiên cứu báo cáo Thủ tướng xem xét theo thẩm quyền.

"Việc chuyển diện tích đất lúa trên 10 ha thuộc thẩm quyền của Thủ tướng. Những dự án lớn như thế này đương nhiên phải có ý kiếm tham mưu đề xuất của các bộ, ngành trung ương.

Nếu như đất phải là Bộ Tài nguyên - Môi trường, đất lúa là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, rồi vấn đề du lịch, qui hoạch thế nào phải là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch", người phát ngôn Chính phủ cho biết.

Ông Dũng cũng nói thêm: "Ngày 10/9/2019, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 1267 chuyển văn bản của tỉnh Hòa Bình đến Bộ Tài nguyên và Môi trường. Như vậy, đề xuất của tỉnh Hòa Bình hiện nay chưa đủ điều kiện Chính phủ xem xét".

Khu du lịch sinh thái tâm linh do Công ty TNHH MTV Pacific - Hòa Bình đề xuất đầu tư với qui mô sử dụng đất sau điều chỉnh khoảng 121 ha. Trong đó, diện tích đất trồng lúa khoảng 47,6 ha.

Vốn đầu tư của dự án khoảng 3.038 tỉ đồng, gồm 455 tỉ đồng vốn tự có của Công ty TNHH MTV Pacific - Hòa Bình và 2.500 tỉ đồng sẽ được huy động cũng như vay từ các nguồn hợp pháp.

Nguyên Ngọc