|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Đề xuất giảm 20% sản lượng dầu thô của bang Texas bị thất bại

12:06 | 05/05/2020
Chia sẻ
Ông Ryan Sitton, ủy viên Ủy ban Đường sắt Texas mới đây quyết định bỏ đề xuất giảm 20% sản lượng dầu thô của bang Texas sau khi không nhận được sự ủng hộ của các thành viên trong ủy ban.

Nhu cầu năng lượng toàn cầu giảm trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lây lan mạnh khiến hoạt động đi lại bị hạn chế, gây nên tình trạng dư cung dầu thô nói chung và dầu đá phiến nói riêng.

Điều này đã thúc đẩy ông Ryan Sitton tháng trước đề xuất giảm sản lượng tại bang Texas. Nếu đề xuất này được thông qua thì đây là lần đầu tiên trong vòng 50 năm qua bang Texas giảm sản lượng.

Ông kêu gọi các thành viên trong Ủy ban Đường sắt Texas cân nhắc và ủng hộ đề xuất giảm 1 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, trước thời điểm bỏ phiếu một ngày, ông Sitton đã hủy bỏ đề xuất trên. Trước khi bang Texas hành động, các công ty khai thác dầu thô từ qui mô lớn đến nhỏ trong đó bao gồm Chevron, Exxon Mobil và Occidental Petroleum cũng đã lên kế hoạch giảm sản lượng hàng nghìn thùng/ngày.

Tuần trước, hai công ty khai thác dầu thô lớn nhất Mỹ là Exxon và Chevron công bố kế hoạch giảm tổng cộng 800.000 thùng/ngày nhằm đối phó với tình trạng giá dầu thô lao dốc. 

Công ty ConocoPhillips cũng lên kế hoạch giảm 460.000 thùng/ngày tại khu vực Bắc Mỹ trong tháng 6.

“Ý tưởng này đã thất bại. Lẽ ra chúng tôi nên hành động từ 6 tuần trước, còn bây giờ không còn có tác dụng nữa. Chúng tôi thiếu sự lãnh đạo giữa 3 ủy ban để hiện thực hóa ý tưởng”, ông Sitton nói.

Texas là bang khai thác dầu thô lớn nhất Mỹ khoảng 5,4 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 41% tổng sản lượng của cả nước. Năm ngoái, sản lượng dầu thô tăng 600.000 thùng/ngày.

Đề xuất giảm 20% sản lượng dầu thô của bang Texas bị thất bại - Ảnh 1.

Sản lượng dầu thô tại bang Texas liên tục tăng từ năm 2014 đến năm 2019. (Ảnh Reuters. Việt hóa: H.Mĩ)

Chủ tịch Ủy ban bà Wayne Christian tuần trước cho biết sẽ phản đối đề xuất giảm sản lượng và tuân theo nguyên tắc thị trường tự do.

“Tôi vẫn chưa rõ ý tưởng này có lợi cho ai. Thị trường vẫn đang điều chỉnh mà không cần sự can thiệp của các cơ quan chức năng”, bà Christian nói.

Tính đến cuối tháng 5, sản lượng của bang Texas có thể giảm 20% dù đề xuất không được thông qua, ông Karr Ingham, Phó chủ tịch Hiệp hội Năng lượng bang Texas nhận định. Ông cũng là người phản đối đề xuất giảm sản lượng của ông Ryan Sitton.

H.Mĩ