|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Đế chế bán lẻ thời trang của tỉ phú Đan Mạch mất 3 con vì những vụ đánh bom ở Sri Lanka

06:55 | 23/04/2019
Chia sẻ
Vị tỉ phú mất 3 trong số 4 người con trong chuỗi đánh bom ở Sri Lanka hôm 21/4 là người giàu nhất Đan Mạch với khối tài sản trị giá 5,4 tỉ USD.

Chào đời năm 1972, Anders Holch Povlsen là con của ông Troels Holch Povlsen và bà Merete Bech Povlsen. Ông Troels mở cửa hàng quần áo đầu tiên tại thành phố nhỏ Brande, nơi chỉ có 7.000 dân. Nhưng sau đó các cửa hàng tiếp theo mọc lên liên tục và Troels đặt tên thương hiệu là Bestseller. Anders mới chỉ 28 tuổi khi người cha giao chức tổng giám đốc chuỗi cửa hàng cho ông.

Gây dựng đế chế bán lẻ thời trang từ tuổi 28

Ngoài ra, Bestseller liên kết với hai đối tác Đan Mạch khác để thành lập Tập đoàn Thời trang Bestseller ở Trung Quốc. Doanh nghiệp này thiết kế các mẫu quần, áo để cung cấp cho 5.000 cửa hàng ở đại lục. Tỷ lệ cổ phần của Anders trong tập đoàn là 50%.

Hiện tại, Bestseller có 2.700 cửa hàng ở 70 quốc gia và đạt doanh thu 3,7 tỉ USD trong năm tài chính 2018. Tập đoàn thuê 17.000 người lao động và khai thác nhiều thương hiệu như Vero Moda, Jack & Jones.

Chỉ số Tỉ phú Bloomberg cho thấy khối tài sản của Anders có giá trị 5,7 tỉ USD tính tới tháng 4 và ông là người giàu thứ 304 trên thế giới.

Đế chế bán lẻ thời trang của tỉ phú Đan Mạch mất 3 con vì những vụ đánh bom ở Sri Lanka - Ảnh 1.

Ông Anders Holch Povlsen, tổng giám đốc điều hành chuỗi cửa hàng thời trang Bestseller ở Đan Mạch. Ảnh: CNN

Năm 2013, Anders mua 10% cổ phần trong tập đoàn bán lẻ thời trang trực tuyến Zalando, trở thành cổ đông lớn thứ ba của tập đoàn. Ông cũng nắm 27% cổ phần trong Asos.com, chuỗi bán lẻ thời trang trực tuyến lớn nhất ở Anh.

Vào năm 2018, giới truyền thông đưa tin Ander sở hữu tổng cộng 890 km2 đất ở Scotland, trở thành người sở hữu nhiều đất nhất ở nước này. Từ năm 2013 tới nay, ông tiến hành nhiều thương vụ mua những mảnh đất có diện tích tới hàng chục nghìn hecta. Năm 2015, ông mua lâu đài Aldouri bên bờ hồ Loch Ness nổi tiếng với số tiền 15 triệu bảng. Ông chủ đế chế thời trang Đan Mạch muốn kết nối những mảnh đất gần nhau của ông để biến chúng thành rừng.

Bi kịch mất con vì đánh bom khủng bố

Người giàu nhất Đan Mạch kết hôn với bà Anne Storm-Pedersen và sống trong một dinh thự ở phía tây Aarhus - thành phố lớn thứ hai ở Đan Mạch. Họ có 4 người con - gồm Agnes, Alma, Astrid and Alfred. Giới truyền thông phương Tây đưa tin gia đình ông tới Sri Lanka để nghỉ dưỡng khi những vụ đánh bom liên hoàn xảy ra hôm 21/4. 

Đế chế bán lẻ thời trang của tỉ phú Đan Mạch mất 3 con vì những vụ đánh bom ở Sri Lanka - Ảnh 2.

Cảnh tượng bên trong một nhà thờ ở thành phố Colombo, Sri Lanka sau vụ đánh bom hôm 21/4. Ảnh: AL Jazeera

"Tôi có thể xác nhận Anders Holch Povlsen đã mất 3 người con trong những vụ đánh bom khủng bố ở Sri Lanka", Jesper Stubkier, giám đốc truyền thông của Bestseller, nói với CNN.

Ít nhất 290 người đã thiệt mạng vì những vụ đánh bom ở Sri Lanka tính tới ngày 22/4. CNN đưa tin 39 người trong số họ là du khách từ nhiều nước như Australia, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhạc Dương