Trong phiên cổ phiếu tạo đỉnh lịch sử, hai lãnh đạo tại CTCP Tập đoàn Đất Xanh đồng thời thông báo giao dịch bán ra lượng lớn cổ phiếu DXG nhằm giảm tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp này.
Trong bối cảnh khó khăn chung từ đầu quý II do dịch nhưng nhiều doanh nghiệp BĐS vẫn đạt được kết quả kinh doanh tích cực, mảng bất động sản (bán đất nền, dự án,...) vẫn tăng trưởng.
Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 4/11 đến ngày 3/12 theo phương thức thỏa thuận. Ước tính tại mức giá hiện nay, ông Trần Việt Anh sẽ thu về gần 146,2 tỷ đồng nếu hoàn tất bán ra toàn bộ số cổ phiếu đã đăng ký.
Hoạt động bán căn hộ và đất nền tiếp tục đóng góp chính vào nguồn thu của Đất Xanh trong quý III, còn lại đến từ dịch vụ môi giới, hợp đồng xây dựng, dịch vụ quản lý, cho thuê,...
Tuần trước, Bất động sản Hà An - công ty được Đất Xanh dự kiến huy động trái phiếu để mua cổ phần phát hành thêm, đã tăng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ lên 6.000 tỷ.
Mặc dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các ông lớn trong ngành BĐS vẫn được dự báo sẽ tiếp đà tăng trưởng trong năm 2021, nhưng tốc độ tăng trưởng có thể giảm dần vào năm 2023.
Tính đến hết tháng 6, nhiều doanh nghiệp lớn có giá trị tồn kho cao chủ yếu do các dự án vẫn đang trong quá trình đầu tư. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã tiến hành M&A dự án trong kỳ nên phát sinh thêm hàng tồn kho.
Phần lớn các doanh nghiệp BĐS niêm yết đều duy trì được lãi trong quý II và nửa đầu năm 2021, thậm chí một nửa trong số đó có lợi nhuận tăng trưởng, dù dịch COVID-19 kéo dài từ đầu tháng 4 đến nay.