|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dân Trung Quốc uống rượu giải sầu, lợi nhuận hãng rượu Mao Đài cao kỷ lục

14:40 | 27/04/2022
Chia sẻ
Nền kinh tế đi xuống đang khiến không ít người dân Trung Quốc tìm cách giải sầu, và đó là tin tốt cho nhà sản xuất rượu Kweichow Moutai.

Các sản phẩm rượu Mao Đài của Kweichow Moutai tại một cửa hàng ở Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters).

Theo đưa tin từ Reuters, những dấu hiệu sa sút trong nền kinh tế Trung Quốc đang nhấn chìm người dân trong sầu não. Song, điều này bất ngờ thay lại là cú hích cho Kweichow Moutai - nhà sản xuất rượu Mao Đài hàng đầu xứ tỷ dân.

Trong quý đầu tiên của năm nay, Moutai ghi nhận lợi nhuận ròng tăng 24% khi doanh thu chạm mức 33 tỷ nhân dân tệ (tương đương 5 tỷ USD). Dữ liệu của Refinitiv nhấn mạnh, lợi nhuận quý I vừa qua là một kỷ lục mới của Moutai.

Thành công của ông lớn ngành rượu Trung Quốc một phần đến từ sáng kiến loại bỏ những người bán hàng trung gian để tăng biên lợi nhuận. Bán hàng trực tiếp đóng góp hơn 30% vào doanh thu chung của Moutai, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Cổ phiếu của Moutai đang được thị trường chứng khoán yêu thích trở lại sau một năm 2021 ảm đảm, khi các nhà đầu tư đánh giá cao sức mạnh định giá và khả năng duy trì lợi nhuận bất chấp bão COVID-19 của hãng sản xuất rượu Mao Đài.

Kể từ mức thấp gần đây vào ngày 15/3, vốn hóa của Moutai đã tăng thêm 20 tỷ USD. Mức tăng 6,6% của cổ phiếu này còn đánh bại mức giảm 4,2% của chỉ số chứng khoán Trung Quốc CSI 300.

 

Trong phiên giao dịch đầu tuần này, khi hầu hết thị trường đều chìm trong sắc đỏ, Moutai vẫn chứng minh được sức chống chịu bền bỉ. Trong khi chỉ số CSI 300 mất đến 4,9% do nhà đầu tư e sợ Bắc Kinh sẽ chịu chung số phận phong tỏa như Thượng Hải, cổ phiếu của Moutai chỉ giảm 3,7%.

Moutai hiện được coi là cổ phiếu phòng thủ tại thời điểm các đợt phong tỏa làm lu mờ triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng như khả năng tăng trưởng của nhiều doanh nghiệp trong nước.

Chia sẻ với Bloomberg, ông Shen Meng - Giám đốc của ngân hàng đầu tư Chanson & Co., nhận định: “Tại thời điểm này, ngoài các nhà sản xuất vắc xin và xét nghiệm COVID, thì chỉ một vài công ty cổ phiếu hạng A mới có thể đảm bảo tăng trưởng và biên lợi nhuận cao hơn Moutai”. 

Được thành lập năm 1999, Moutai đặt trụ sở tại tỉnh Quý Châu, theo Nikkei Asia. Hãng là một trong những gã khổng lồ trong ngành thức uống có cồn tại Trung Quốc, bên cạnh tập đoàn Wuliangye trụ sở tại Tứ Xuyên.

Tính đến tháng 4/2022, Moutai ghi nhận mức vốn hóa là gần 344 tỷ USD. Nền tảng CompaniesMarketCap đánh giá Moutai là công ty giá trị thứ 21 trên toàn thế giới.

Rượu Mao Đài của Moutai được coi là một loại thức uống xa xỉ tại đất nước tỷ dân. Mao Đài cao cấp có giá từ hàng trăm đến hàng nghìn USD một chai và thường được phục vụ trong các bữa tiệc hoặc sự kiện quan trọng, hoặc làm quà tặng cho các quan chức chính phủ và khách hàng cấp cao.

Dù đắt đỏ, rượu Mao Đài của Moutai vẫn luôn bán chạy, được coi là biểu tượng cho địa vị và thậm chí là khoản đầu tư đáng giá tại Trung Quốc.

Khả Nhân