|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Dân Mỹ coi quốc gia nào là kẻ thù nguy hiểm nhất?

12:56 | 21/03/2021
Chia sẻ
Đầu năm 2021, nhiều người dân Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ đáng gờm nhất. Những năm trước đây, Nga và Triều Tiên từng đứng top đầu.
Dân Mỹ coi quốc gia nào là kẻ thù nguy hiểm nhất? - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: AP).

Trong cuộc khảo sát hồi đầu tháng 2/2021 của Gallup, khi được hỏi quốc gia nào là kẻ thù số 1 của nước Mỹ, khoảng 45% số người Mỹ đã trả lời là Trung Quốc, cao hơn tất cả các phương án khác. 

Đại dịch COVID-19 khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc đã lan rộng ra khắp thế giới, trong đó Mỹ là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất. Đến nay theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, đất nước cờ hoa đã ghi nhận gần 30 triệu ca dương tính và 542.000 trường hợp tử vong.

Trong suốt năm 2020, Tổng thống Donald Trump và các quan chức trong chính quyền của ông liên tục cáo buộc Trung Quốc cố ý phát tán dịch bệnh tới Mỹ và toàn thế giới, gọi virus SARS-CoV-2 là virus Trung Quốc. Tâm lý bài xích Trung Quốc cũng vì vậy mà lên cao trong dân chúng Mỹ.

Chính quyền tân Tổng thống Joe Biden không có các phát biểu mang tính chất phân biệt chủng tộc như người tiền nhiệm Donald Trump nhưng cũng tỏ ra khá cứng rắn với Trung Quốc, thể hiện rõ nhất qua cuộc họp cấp cao ở Alaska mới đây.

Cuộc khảo sát của Gallup được thực hiện không định kỳ từ năm 2005 và các thứ hạng thường xuyên thay đổi. 

Năm 2018, có tới 51% người được hỏi cho rằng Triều Tiên là mối đe dọa lớn nhất của Mỹ do vào khoảng thời gian này, Triều Tiên đe dọa sẽ phóng tên lửa hạt nhân vào Đảo Guam - một vùng lãnh thổ của Mỹ ở phía Nam Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ Donald Trump khi phát biểu trước Liên Hợp Quốc đã đe dọa "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên và gọi ông Kim Jong-un là "người tên lửa" trên Twitter. 

Về sau, quan hệ giữa hai nước được cải thiện nhờ cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore vào tháng 6/2018 và Hà Nội vào tháng 2/2019. Năm 2021, Triều Tiên đã tụt xuống vị trí thứ 3 trong khảo sát của Gallup khi chỉ 9% số người được hỏi coi quốc gia này thực sự nguy hiểm, Nga đứng thứ 2 với 26%.

Ngày 3/1/2020, Tổng thống Trump ra lệnh không kích giết chết Thiếu tướng Qassem Soleimani của Iran, khiến cho quan hệ hai nước xấu đi rõ rệt. Iran đã phóng hàng chục quả tên lửa vào căn cứ quân sự ở Iraq có quân Mỹ đồn trú để trả thù, nhưng kết quả không có ai thiệt mạng. 

Trong lúc tình hình căng thẳng, Iran lại bắn nhầm vào máy bay dân sự của Hãng hàng không Quốc tế Ukraine (UIA), làm toàn bộ 176 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Trong cuộc khảo sát năm 2020, 19% số người Mỹ được hỏi coi Iran là kẻ thù lớn nhất. Sang năm 2021, con số giảm còn 4%.

Dân Mỹ coi quốc gia nào là kẻ thù nguy hiểm nhất? - Ảnh 2.

Song Ngọc