|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Đàm phán thuế quan Mỹ - Nhật Bản vào chặng nước rút

19:58 | 29/06/2025
Chia sẻ
Các nhà đàm phán Nhật Bản và Mỹ ngày 27/6 đã nhất trí tiếp tục đối thoại nhằm hướng tới một thỏa thuận thuế quan mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Cảng Long Beach ở California, Mỹ. (Ảnh: Reuters). 

Chính phủ Nhật Bản cho biết trưởng đoàn đàm phán thuế quan Nhật Bản, ông Ryosei Akazawa và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã có cuộc hội đàm tại Washington (Mỹ).

Hai bên đã tái khẳng định lập trường của mình trong các cuộc thảo luận được mô tả là "hiệu quả" về mở rộng thương mại, các biện pháp phi thuế quan và hợp tác an ninh kinh tế.

Cuộc gặp kéo dài khoảng một giờ giữa ông Akazawa và ông Lutnick diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ thương mại của ông gợi ý rằng Nhà Trắng có thể cho các đối tác thêm thời gian đàm phán sau thời hạn đầu tháng 7/2025. Đây là thời điểm lệnh tạm dừng 90 ngày áp thuế đối ứng của chính quyền Mỹ hết hiệu lực.

Ngày 27/6, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền Tổng thống Trump có thể hoàn tất đàm phán với các đối tác thương mại chủ chốt trước ngày 1/9.

Nhật Bản là một trong 18 đối tác thương mại mà chính quyền Tổng thống Trump ưu tiên đàm phán.

Chuyến công du của nhà đàm phán Nhật Bản Akazawa diễn ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Tổng thống Trump không đạt được thỏa thuận về thuế quan bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada tuần trước.

Lệnh tạm dừng 90 ngày chỉ áp dụng cho các mức thuế riêng biệt theo từng quốc gia trong kế hoạch thuế quan đối ứng của ông Trump, bao gồm khoảng 60 đối tác có thặng dư thương mại lớn với Mỹ.

Lệnh này không ảnh hưởng đến mức thuế cơ bản 10% mà Mỹ áp lên hàng hóa nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới.

Theo kế hoạch này, Nhật Bản đang đối mặt với mức thuế bổ sung 14%, nâng tổng mức thuế lên 24%.

Tuy nhiên, mối lo ngại đặc biệt của Nhật Bản là các mức thuế bổ sung của chính quyền Tổng thống Trump nhắm vào ngành công nghiệp ô tô, vốn không nằm trong diện được tạm dừng áp thuế. Động thái này đã và đang giáng một đòn mạnh vào ngành công nghiệp trụ cột của Nhật Bản.

Minh Hằng

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?