|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Đại gia Hứa Thị Phấn nhận y án 30 năm tù

08:48 | 26/08/2020
Chia sẻ
Hôm 25/8, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP HCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hứa Thị Phấn.
Đại gia Hứa Thị Phấn nhận y án 30 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Hứa Thị Phấn. (Nguồn: PLO)

Theo thông tin từ Sài Gòn Giải Phóng, ngày 25/8, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank) gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng.

Sau này ngân hàng được đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), nay là Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CBBank).

Hội đồng xét xử bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cấp cao HĐQT TrustBank, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ) mức án 20 năm tù giam, tổng hợp hình phạt với bản án khác thành 30 năm tù.

Ngoài ra, hai bị cáo khác là bà Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty Phú Mỹ) nhận mức án 7 năm tù, tổng hợp hình phạt với các bản án khác thành 30 năm tù; bà Huỳnh Thị Xuân Dung (nguyên Giám đốc Công ty địa ốc Phúc Nguyễn) nhận mức án 5 năm tù cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM và một phần kháng cáo của ông Phạm Công Danh (Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB), Tập đoàn Thiên Thanh.

Theo đó, tòa tuyên bị cáo Hứa Thị Phấn bồi thường cho CBBank 901 tỉ đồng. Bản án sơ thẩm tuyên ông Danh và Tập đoàn Thiên Thanh bồi thường khoản tiền này. 

Trước đó, theo án sơ thẩm, bà Hứa Thị Phấn lợi dụng nắm giữ 84,92% vốn điều lệ ngân hàng TrustBank, chỉ đạo toàn bộ HĐQT, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên TrustBank làm các thủ tục để ngân hàng này đầu tư trực tiếp 1.037 tỉ đồng trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản do Công ty Phú Mỹ, Công ty Địa ốc Lam Giang và Công ty Phú Mỹ làm chủ đầu tư. Các doanh nghiệp này đều thuộc quyền chi phối của Hứa Thị Phấn.

Với số tiền trên, bà Hứa Thị Phấn không sử dụng để đầu tư vào dự án như hợp đồng hợp tác mà rút tiền mặt để chiếm đoạt cá nhân và đến nay chối bỏ toàn bộ trách nhiệm thanh toán phải trả lại TrustBank.

Sau khi mua lại 90% phần vốn góp vào Công ty Phú Mỹ từ bà Hứa Thị Phấn, bà Lý Kim Chi (Tổng Giám đốc Công ty Phú Mỹ) đã thanh lí Hợp đồng hợp tác và hoàn trả đủ cho Trustbank toàn bộ tiền gốc cùng lợi nhuận khoản tiền hơn 136 tỉ đồng đã đầu tư vào Dự án Khu Công nghiệp Tân Đông Hiệp B đã bị bà Hứa Thị Phấn chiếm đoạt. Do vậy, thiệt hại thực tế của TrustBank là hơn 901 tỉ đồng.

Ngoài ra, bà còn chỉ đạo thư kí Loan và một số con cháu, nhân viên dưới quyền mua 4 bất động sản tại TP HCM và Nha Trang với giá hơn 220 tỉ đồng, sau đó mua bán lòng vòng nâng khống giá trị lên gấp 2-8 lần. Nữ đại gia yêu cầu HĐQT, Ban điều hành ngân hàng mua lại các bất động sản này với giá hơn 660 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân hàng thêm 437 tỉ đồng. Tổng cộng bà chiếm đoạt 1.338 tỉ đồng của Trustbank.

Lê Huy

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.