|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Dabaco, BAF, HAGL đổ xô tái đàn khi heo tăng giá

06:10 | 15/05/2024
Chia sẻ
Giá heo đang trong chu kỳ tăng giá trở lại sau 2 năm khó khăn, các công ty chăn nuôi như Dabaco, BAF, HAGL đang tận dụng cơ hội để tái đàn nhằm đón đầu sóng tăng giá này.

Giá heo hơi đã ghi nhận những tín hiệu tích cực từ cuối 2023 đến nay đang giúp người nuôi có lợi nhuận cao trở lại. Thị trường heo hơi miền Bắc tiếp tục tăng cao tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg trong sáng 14/5 tại nhiều địa phương, lên cao nhất 67.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên duy trì đà tăng đến 2.000 đồng/kg. Khu vực miền Nam chứng kiến giá heo hơi tiếp tục tăng nhanh theo xu hướng chung, lên cao nhất 65.000 đồng/kg.

 Mặt bằng giá heo đã tăng từ 50.000 đồng/kh đầu năm lên khoảng 65.000 đồng.kg hiện nay. Nguồn: Lạc Yên. 

Hưởng trái ngọt từ tái đàn sớm

Diễn biến tích cực này đang phản ánh vào kết quả kinh doanh của nhiều công ty chăn nuôi đang niêm yết. Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC) ghi nhận lãi trở lại gần 73 tỷ đồng trong quý đầu năm nay, xoay chuyển so với con số lỗ 321 tỷ đồng cùng kỳ.

Lãnh đạo doanh nghiệp nói được hưởng lợi nhờ giá thành sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm và người chăn nuôi trong nước có nhu cầu tái đàn nên sản lượng tiêu thụ tăng. Giá heo hơi tăng ổn định từ đầu năm do nguồn cung giảm vì dịch bệnh. 

Năm nay, ông lớn nuôi heo ở miền Bắc kỳ vọng lợi nhuận sau thuế mục tiêu sẽ gấp 29 lần mức thực hiện trong năm 2023, tương đương đạt gần 730 tỷ đồng, dựa trên giả định giá heo chỉ ở mức 52.000 đồng/kg.  

Chủ tịch Dabaco Nguyễn Như So dự báo giá heo sẽ còn cao hơn bởi nguồn cung giảm mạnh hơn nhu cầu và phải mất tối thiểu 18 tháng mới có thể khắc phục được tình trạng thiếu cung. Công ty dự kiến lợi nhuận quý II có thể lên 250 tỷ đồng.

Dabaco hưởng trái ngọt nhờ quyết định đầu tư táo bạo trong giai đoạn căng thẳng của ngành. Tập đoàn này trong năm 2023 vẫn nhập về 10.000 con lợn giống, "nếu không mạnh dạn nhập lợn năm ngoái, Dabaco có thể trắng tay trong năm nay",  ông So nói. 

Tập đoàn này còn nhập thêm một lô lợn giống và vừa đáp máy bay về Việt Nam ngày 24/4. Đàn lợn giống tiếp tục mở rộng quy mô và đưa năng suất đàn heo của doanh nghiệp lên mức cao nhất trong 28 năm hoạt động. 

Dabaco có khoảng trên 50.000 lợn nái và đang đặt tham vọng đạt 60.000 lợn nái. Tập đoàn có một phần hoạt động theo mô hình liên kết với nông dân, doanh nghiệp đang phấn đấu giai đoạn 2025-2026 phải có đất để làm trang trại nuôi 58.000-60.000 lợn nái.  

 Doanh nghiệp lớn đẩy mạnh đầu tư, tái đàn để đón sóng chu kỳ giá heo. Ảnh: HL.  

Công ty Nông nghiệp BAF Việt Nam (Mã: BAF) cũng đẩy mạnh đầu tư sớm để đón sóng hồi phục. Chủ thương hiệu “Heo Ăn Chay” chứng kiến lợi nhuận quý đầu năm nay gấp 38 lần cùng kỳ đạt 119 tỷ đồng và qua đó kỳ vọng lợi nhuận cả năm sẽ gấp 10 lần năm ngoái lên 306 tỷ đồng.  

Kế hoạch tham vọng được xây dựng dựa trên giá heo hơi bình quân 55.000 đồng/kg. Với mặt bằng giá đã nhích mạnh, công ty có thể sớm vượt kế hoạch năm, nhất là khi lãnh đạo doanh nghiệp dự báo điểm rơi lợi nhuận tốt từ quý II trở đi. 

Với kỳ vọng lớn, BAF dự kiến đưa vào hoạt động thêm 7 dự án trang trại, gồm 4 trại ở Tây Ninh (Tân Châu, Tâm Hưng, Hải Đăng, Tây An Khánh), 1 trại ở Phú Yên (Phú Yên 2), 1 trại ở Bình Phước (Thiên Phú Sơn) và 1 trại ở Gia Lai (Hùng Phát Farm 1).  

Riêng cụm trại Hải Đăng (quy mô 5.000 nái và 60.000 heo thị), trại Tân Châu (30.000 heo thịt) và Tâm Hưng (5.000 heo nái) đã đi vào vận hành trong tháng 3/2024.

Doanh nghiệp còn dự kiến khởi công thêm 7 dự án trong năm 2024, gồm 6 dự án trang trại chăn nuôi và 1 dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Bình Định. Dự kiến, tổng đàn cuối năm 2024 sẽ gấp đôi cùng kỳ, nâng lên 75.000 heo nái và 800.000 heo thịt (cuối 2023, con số tương ứng là 37.000 và 330.000 con).

Tiếc vì tăng đàn trễ

Chưa được may mắn như hai đơn vị trên, Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HAG) vẫn chưa có nhiều đóng góp từ lợi nhuận của mảng nuôi heo. Lãnh đạo doanh nghiệp thừa nhận "khá tiếc nuối" vì không gia tăng đàn sớm từ năm 2023

"Chúng tôi đang bắt đầu nhân đàn nhờ có nguồn tài trợ của LPBank, trong đó có vay 300 tỷ đồng để tăng đàn heo", chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức nói về kế hoạch đón sóng chu kỳ giá heo thường lên xuống sau 2 năm. 

Công ty không tái đàn sớm do phải dành nguồn lực cho các mảng kinh doanh khác, nhưng hiện đầu tư tăng đàn trở lại, cơ sở vật chất, chuồng trại sẵn có, dự kiến 4-5 tháng sau sẽ có sản phẩm. 

HAGL xây dựng kế hoạch lãi 1.320 tỷ đồng là thận trọng bởi lập chỉ tiêu vào cuối năm ngoái, khi đó vẫn chưa tính đến lợi nhuận mảng heo. Lợi nhuận mảng heo dự kiến có từ quý IV theo bầu Đức và sẽ ăn trọn trong năm 2025 nếu giá bán vẫn tốt. 

Tập đoàn chăn nuôi ở phố núi Gia Lai này vẫn có những lợi thế nhất định về diện tích chuồng trại và tự chủ nguồn thức ăn từ chuối. Chẳng hạn, công ty con Chăn nuôi Gia Lai sở hữu diện tích đến 2.000 ha, có nhà máy thức ăn, trông sầu riêng và chuối, trang trại nuôi hoàn chỉnh...  

Công ty thành viên này từ "cục máu đông" do dính nợ xấu nhưng sau quá trình đàm phán đã được Eximbank xóa nợ, nhờ đó có bức tranh tài chính không thua kém các công ty chăn nuôi đang niêm yết khác như Dabaco, BAF. Do đó, HAGL đang muốn IPO Chăn nuôi Gia Lai trong 1-2 năm tới.

Huy Lê