|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Chủ tịch Dabaco: Giá heo hơi có thể tăng lên 70.000 đồng trong năm nay

09:26 | 28/04/2024
Chia sẻ
Theo ông Nguyễn Như So, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dabaco mặc dù nhu cầu giảm nhưng đàn heo của Việt Nam đang giảm khiến nguồn cung bị thiếu. Do đó, giá heo hơi sẽ còn tăng trong thời gian tới.

Giá heo có thể tăng ngay cả khi nhu cầu giảm

 

Tại Đại hội Đồng Cổ đông năm 2024, ông Nguyễn Như So, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dabaco nhận định giá heo hơi năm nay sẽ tăng trở lại vì nguồn cung giảm.

Theo ông, thời gian qua, dịch tả heo Châu Phi diễn biến phức tạp. Đàn heo của nhiều công ty khác cũng đã thiệt hại. Cách đây 5 năm khi chưa có dịch bệnh, tổng đàn heo nái của cả nước khoảng 2,8 triệu con nhưng giờ chỉ còn khoảng 1,4 triệu con. 

Ông So cho rằng giá heo hơi trong nước thời gian tới sẽ còn tăng lên khoảng 65.000 - 70.000 đồng/kg ngay cả khi nhu cầu giảm vì tác động của kinh tế khó khăn.

“Sức cầu giảm nhưng nguồn cung cũng giảm nhiều. Điều này dẫn đến giá thịt heo của Việt Nam cao hơn so nhiều nước trong khu vực, chỉ sau Philippines hiện khoảng 110.000 đồng/kg. Để khắc phục nguồn cung thiếu hụt cũng cần một thời gian rất dài, tối thiểu 18 tháng”, ông So cho biết. 

Ngay cả ở thị trường Trung Quốc, theo ông nguồn cung năm nay cũng sẽ thiếu vì người dân giảm đàn sau thời gian dài thua lỗ. 

Bộ Công Thương Việt Nam mới đây dẫn dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), năm 2024, Trung Quốc dự kiến sản xuất 695 triệu con heo, giảm 3% so với năm 2023 do giá heo và thịt heo thấp cùng với dịch bệnh dai dẳng trong năm 2023 làm giảm đàn heo nái.

Kỳ vọng lợi nhuận tăng trưởng mạnh nhờ giá heo hơi phục hồi

Năm 2024, tập đoàn lên mục tiêu tổng doanh thu 25.380 tỷ đồng, tăng 14% so với năm ngoái và lãi sau thuế gần 730 tỷ đồng, gấp 29 lần thực hiện năm 2023. Kế hoạch này không thay đổi so với kế hoạch Dabaco đưa ra hồi đầu năm. 

Tính riêng trong quý I, lợi nhuận sau thuế khoảng 70 tỷ đồng và quý II phấn đấu lợi nhuận 250 tỷ đồng. 

Ông So khẳng định với tình hình diễn biến giá cả và năng suất như hiện nay, công ty “dứt khoát hoàn thành kế hoạch”. Từ quý II, kết quả kinh doanh sẽ tốt hơn nhờ được hưởng giá vốn nuôi heo tốt, quanh mức 48.000 - 49.000 đồng/kg trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi giảm và giá bán tăng lên. 

Tính đến cuối tháng 4, giá heo hơi trung bình của cả nước khoảng 62.000 đồng/kg, phục hồi mạnh từ mức 50.000 đồng/kg hồi đầu năm. 

 Diễn biến giá heo hơi trong 2 năm qua (Nguồn: Wichart)

"Với kế hoạch 2024, chúng tôi đã xây dựng rất kỹ lưỡng. Chi phí nuôi heo của tập đoàn hiện dao động trong khoảng 48.000 - 51.000 đồng/kg. Kế hoạch kinh doanh của năm 2024 dựa trên kịch bản giá bán trung bình cả năm khoảng 52.000 đồng/kg, tức thấp hơn nhiều so với giá hiện tại.", ông So nói. 

Ông chia sẻ thêm, công ty vẫn duy trì kế hoạch tăng đàn nái từ 50.000 con lên 60.000 con, trong đó một phần liên kết với nông dân. Tuy nhiên, do luật chăn nuôi đã có hiệu lực nên các yêu cầu về quản lý môi trường rất khắt khe nên nông dân không có đủ sức làm và cũng không thể kiểm soát dịch bệnh. 

Do đó, năm nay công ty lên kế hoạch huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu, một phần vì mục đích này. Công ty cũng đã gửi văn bản lên Thái Nguyên để xin cấp đất mở rộng trang trại nuôi. 

“Chúng tôi đặt mục tiêu đến năm 2025, chậm nhất là năm 2026 có đủ đất để mở rộng đàn nái lên khoảng 90.000 con và đàn heo thịt khoảng 1,5 triệu con”, ông nói. 

Hiện tại, tổng đàn thịt heo thường xuyên của công ty khoảng 1 triệu con. 

H.Mĩ

Xu hướng tín dụng các ngân hàng đang thay đổi: Tăng bán buôn hay mở rộng bán lẻ?
Trong bối cảnh nhu cầu tín dụng yếu, các ngân hàng đang tìm mọi cách thay đổi để phát triển quy mô cho vay của mình. Nhiều nhà băng chọn tập trung đẩy mạnh bán buôn trong khi một số lại muốn phát triển những mảng không phải thế mạnh của mình.