|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Đà Nẵng phát hiện 21.000 chiếc khẩu trang không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ

17:38 | 28/07/2020
Chia sẻ
Cục Quản lí Thị trường Đà Nẵng tạm giữ 21.000 chiếc khẩu trang không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lí thị trường, Bộ Công Thương cho biết, trưa nay, Đội Quản lí thị trường (QLTT) số 5 (quận Liên Chiểu), Cục QLTT Đà Nẵng đã bất ngờ kiểm tra địa chỉ số 123/34 Mẹ Suốt (Kiệt 01/123/34 Phạm Như Xương cũ) và phát hiện một lượng lớn khẩu trang. 

Bà Phan Thị Hoan (sinh năm 1994, trú tại Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An) là chủ lô hàng trên và là người đang thuê ngôi nhà địa chỉ số 123/34 Mẹ Suốt (Kiệt 01/123/34 Phạm Như Xương cũ) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của lô hàng khẩu trang.

Lô hàng khẩu trang trên có tổng cộng 21.000 chiếc (gồm 15.000 chiếc khẩu trang loại 3 lớp và 6.000 chiếc khẩu trang 4 lớp) và 1 số bao bì để đóng hộp. 

Theo lời khai của bà Hoan, thì số khẩu trang trên bà đã mua của một đơn vị ở phía Bắc. Hiện Cục QLTT Đà Nẵng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số khẩu trang trên, tiếp tục điều tra làm rõ và xử lí theo qui định của pháp luật.

Phát hiện 21.000 chiếc khẩu trang không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Hình ảnh tại buổi kiểm tra. (Ảnh: Tổng cục Quản lí thị trường)

Phát hiện 21.000 chiếc khẩu trang không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Hình ảnh tại buổi kiểm tra. (Ảnh: Tổng cục Quản lí thị trường)

Phát hiện 21.000 chiếc khẩu trang không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ tại Đà Nẵng - Ảnh 3.

Hình ảnh tại buổi kiểm tra. (Ảnh: Tổng cục Quản lí thị trường)

Phát hiện 21.000 chiếc khẩu trang không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ tại Đà Nẵng - Ảnh 4.

Hình ảnh tại buổi kiểm tra. (Ảnh: Tổng cục Quản lí thị trường)


Như Ý

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.