Đã có kết quả kiểm nghiệm kẹo rau củ của Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục
Chiều 19/3, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) đã công bố kết quả kiểm nghiệm kẹo rau củ Keara trên bản tin Việt Nam hôm nay của VTV1. Theo đó, những hàm lượng được đơn vị sản xuất công bố về cơ bản phù hợp với kết quả kiểm nghiệm. Tuy nhiên, những người quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội đã thổi phồng hiệu quả là một viên kẹo tương đương một đĩa rau.
Ông Nguyễn Hùng Long - Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông thông tin: “Các chỉ tiêu về đạm, đường, chất béo và năng lượng cơ bản phù hợp. Cái phản ứng ở đây là phản ứng về quảng cáo của những người nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất định đã đưa ra những thông tin gây ra phản ứng trong xã hội. Ví dụ, họ nói là mấy viên sản phẩm này có thể thay thế cả đĩa rau, trong cả hàng ngày thì nó quá mức. Chính họ cũng nhận ra cái đó là không đúng”.
Theo Luật an toàn thực phẩm, thực phẩm chức năng được chia thành ba loại gồm có thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt và thực phẩm bổ sung. Trong đó theo luật an toàn thực phẩm, hai loại đầu bắt buộc phải đăng ký nội dung quảng cáo với cơ quan chức năng. Còn thực phẩm bổ sung thì đơn vị sản xuất tự công bố, tự chịu trách nhiệm về chất lượng và nội dung quảng cáo.
Kẹo rau củ Kera cũng được đơn vị sản xuất và kinh doanh gọi là thực phẩm bổ sung.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ VTV.
Dược sĩ Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam cũng cho rằng: "Họ dựa vào cơ chế tự công bố. Làm gì có sữa chữa tiểu đường được? Sữa dùng cho người tiểu đường, người ăn kiêng vì không có glucose thì được nhưng rất nhiều thực phẩm bổ sung lại được nói quá lên. Ví dụ hỗ trợ điều trị cho người tiểu đường, người giảm cân thì tôi thấy những từ ngữ như vậy về mặt đạo đức là không đúng”.
Đồng quan điểm, bà Trương Tuyết Mai – Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc Gia (Bộ Y tế) khẳng định, khi người bán quảng cáo một sản phẩm có thể thay thế một lượng tương đương các chất như như vậy sẽ không đúng. Vì khi mọi người ăn một quả táo hay ăn một quả chuối, có nghĩa là ngoài cung cấp vitamin K, vitamin C thì còn rất nhiều các chất dinh dưỡng khác mà cần thiết cho cơ thể.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe hay thực phẩm bổ sung chỉ góp phần hỗ trợ và không thể thay thế những thực phẩm tươi sống.

Quang Linh Vlogs, Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục trong một phiên livestream quảng cáo kẹo rau củ Kera. (Ảnh: Hẳng Du Mục).
Chiều 14/3, CTCP Chị Em Rọt (Cer Group) - công ty do Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs, sáng lập tổ chức gặp gỡ báo chí sau lùm xùm truyền thông kẹo rau củ Kera.
Tại cuộc gặp, Quang Linh Vlogs khẳng định kẹo rau củ Kera không có khả năng thay thế rau xanh, chỉ là sản phẩm “bổ sung dinh dưỡng từ rau xanh”. Linh nói xin lỗi khách hàng vì sơ suất trong công việc, phát ngôn sai lầm về thuật ngữ trong phiên livestream bán hàng. “Thật lòng tôi xin lỗi khách hàng và công chúng”, Quang Linh Vlogs nói.
Trước đó, trong một phiên livestream, Quang Linh đưa ra thông tin “một viên kẹo tương đương một đĩa rau”, cho biết sản phẩm phù hợp cho những người không thích ăn rau. Bên cạnh đó, anh còn quảng cáo là khi sử dụng một hộp sản phẩm chức năng sẽ tương đương ăn một bó rau, một đĩa rau luộc. Anh khuyến khích người dùng sử dụng 2-3 viên mỗi ngày.