|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

CZ: Elon Musk mua hay bán bitcoin không phải là vấn đề quan trọng với đồng tiền số này

15:50 | 26/07/2022
Chia sẻ
Changpeng Zhao, CEO sàn tiền số lớn nhất thế giới Binance khẳng định việc Elon Musk mua hay bán bitcoin không ảnh hưởng tới các nguyên tắc cơ bản của đồng tiền số này, đồng thời khẳng định bản thân chưa bán bất kỳ khoản đồng bitcoin nào.

Changpeng Zhao (CZ), Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới Binance, tin rằng việc Elon Musk mua hoặc bán bitcoin không có nhiều ý nghĩa. CEO Binance đã đề cập tới vấn đề này khi được hỏi về vụ việc gã khổng lồ Tesla quyết định bán 75% số lượng bitcoin đang nắm giữ trong quý II, theo Coin Journal.

CZ chỉ ra rằng quyết định mua hoặc bán bitcoin của tỷ phú người Nam Phi không quan trọng vì nó không ảnh hưởng đến các nguyên tắc cơ bản của đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới

Elon Musk đã đưa ra lý do đằng sau việc bán phá giá vài ngày trước, tiết lộ rằng nhà sản xuất xe điện cần vốn cho các nhà máy mới mở ở Mỹ và Đức. Bên cạnh đó, Tesla cần một dòng tiền tốt hơn để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của mình ở Trung Quốc, nơi nhà máy của công ty chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trong quý II.

Giám đốc điều hành Binance, người từng cam kết hỗ trợ 500 triệu USD cho Elon Musk để tỷ phú người Nam Phi thực hiện thương vụ thâu tóm mạng xã hội Twitter, nói thêm rằng không ai biết lý do tại sao CEO Tesla lại bán phần lớn số lượng bitcoin mà công ty đang nắm giữ, đồng thời nói thêm rằng ông chủ Tesla có thể cần tiền mặt để mua lại Twitter.

CEO Binance không quan tâm tới việc Elon Musk mua hay bán bitcoin. (Ảnh: Bitcoin Exchange Guide).

Trong khi đó, một tỷ phú tiền số nổi tiếng khác là ông chủ sàn FTX Sam Bankman-Fried cũng có liên quan rất nhiều vào các công ty như Voyager Digital và BlockFi. Tuy nhiên, CZ nói rằng sàn tiền số Binance có mức độ tiếp xúc tối thiểu với các công ty cho vay đã bị sụp đổ như Voyager và Celsius.

Tỷ phú Changpeng Zhao cho biết Binance không đóng vai trò là chủ nợ hay con nợ của những công ty kể trên. Cách đây không lâu, khi được hỏi liệu Binance có nhận thấy những rủi ro gắn liền với các công ty này, CZ đã trả lời rằng: “Tôi nghĩ bởi vì chúng tôi là những kể ngốc. Chúng tôi muốn làm mọi thứ theo cách đơn giản. Chúng tôi là một sàn giao dịch và đó là lý do tại sao chúng tôi không kinh doanh khoản cho vay”.

Giá trị của đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới, bitcoin, đã giảm khoảng 60% so với mức đỉnh 69.000 USD mà nó từng đạt được vào tháng 11/2021. Bất chấp sự sụt giảm về giá trị, CZ vẫn khẳng định rằng bản thân không bán khoản bitcoin đang nắm giữ.

“Cá nhân tôi không có tiền mặt. Mọi thứ tôi có đều nằm trên thị trường tiền điện tử. Vì vậy, khi tôi cần tiêu tiền, tôi cần phải bán bớt một số lượng tiền ảo đang nắm giữ. Tôi và tiền điện tử đi liền với nhau. Tiền điện tử chính là tiền mặt của tôi”, CZ nhấn mạnh.

Tesla cần tiền mặt, chỉ bán bitcoin không bán dogecoin

Việc Tesla bán 75% lượng bitcoin nắm giữ được công ty đưa ra khi công bố báo cáo tài chính quý II. Cụ thể, trong bức thư gửi các nhà đầu tư, các giám đốc điều hành Tesla tiết lộ công ty đã bán 75% số lượng bitcoin nắm giữ, qua đó bổ sung thêm 936 triệu USD tiền mặt vào bảng cân đối kế toán của mình.

Năm ngoái, Tesla đã đầu tư 1,5 tỷ USD vào bitcoin và thông báo rằng họ sẽ chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền số này. Tesla bắt đầu chấp nhận bitcoin vào cuối tháng 3, sau đó đột ngột thay đổi vào tháng 5, chỉ 49 ngày sau quyết định chấp nhận.

Trong báo cáo mới nhất, Tesla cho biết giá trị của "tài sản kỹ thuật số" còn lại của họ là 218 triệu USD, giảm sâu so với con số 1,2 tỷ USD trong quý I. Tháng 7 năm ngoái, Giám đốc điều hành Tesla, tỷ phú Elon Musk cho biết: “Tôi có thể bơm thêm, nhưng tôi không bán phá giá. Tôi chắc chắn không tin vào việc tăng giá cao và bán được hoặc bất cứ điều gì tương tự. Tôi muốn thấy sự thành công của bitcoin”.

Trong một cuộc gặp gỡ các nhà đầu tư, Elon Musk đã giải quyết vụ bán tháo tiền điện tử, nói rằng “sự kiện không nên được coi là một phán quyết với bitcoin”. Thay vào đó, ông nói, Tesla đã bán khoản đầu tư bitcoin của mình vì họ "lo ngại tính thanh khoản tổng thể của công ty khi đại dịch COVID-19 khiến các hoạt động ở Trung Quốc phải tạm dừng”.

Về cơ bản, Tesla cần tiền mặt. “Chúng tôi đã không bán bất kỳ đồng dogecoin nào của mình”, Elon Musk nói, sau đó tiếp tục gọi tiền điện tử là “một chương trình phụ của chương trình phụ”.

Trong khi đó, theo Bloomberg Billionaires Index, CZ hiện đang sở hữu khối tài sản ròng trị giá 24,2 tỷ USD, là người giàu thứ 50 trên thế giới. Tuy nhiên, ông chủ sàn Binance lại là tỷ phú mất nhiều tiền nhất kể từ đầu năm khi chứng kiến 71,7 tỷ USD “bốc hơi” khỏi khối tàn sản ròng của mình. Elon Musk cũng không kém cạnh khi ông đã chứng kiến khối tài sản ròng "bay màu" 30,9 tỷ USD kể từ đầu năm. Hiện tại, CEO Tesla vẫn là người giàu nhất thế giới với khối tài sản ròng trị giá 239 tỷ USD.

Doanh Chính

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.