|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cựu quan chức Mỹ gặp nhóm tranh cử của Tổng thống Ukraine tại khách sạn Trump International vài tháng trước cuộc điện thoại tai tiếng

10:26 | 08/10/2019
Chia sẻ
CNBC đưa tin, trước cuộc điện thoại gây tranh cãi của Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/7, các cố vấn thân cận của ông Zelensky đã thiết lập mối liên hệ với một số cựu quan chức cấp cao của chính quyền ông Trump.
105621444-1544555393885img_8490

Khách sạn Trump International (Ảnh: CNBC)

Theo CNBC, trước khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 21/4, nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thuê Signal Group Consulting, một công ty vận động hành lang ban đầu được trả ít nhất 60.000 USD để sắp đặt cuộc gặp với quan chức chính phủ Mỹ.

Marcus Cohen, một luật sư người Mỹ ít tên tuổi, đã giúp điều phối các cuộc gặp riêng tư này. Ông Cohen đã trả tiền để sử dụng dịch vụ của Signal.

Một trong những cuộc gặp diễn ra tại khách sạn Trump International ở Washington, một trung tâm dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chức sắc nước ngoài lưu lại khi họ đến Washington để gặp gỡ các thành viên của Quốc hội hoặc chính phủ.

Cuộc gặp này diễn ra chỉ vài tháng trước cuộc điện thoại tai tiếng giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky, để từ đó dẫn đến cuộc điều tra luận tội của Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ.

Một bản tóm tắt của cuộc gọi điện cho thấy ông Trump đã yêu cầu Tổng thống Ukraine điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden và con trai Hunter.

Đại diện từ Arab Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia và Nigeria đều từng trú tại khách sạn trên. Các giám đốc của T-Mobile đã chi 195.000 USD tại Trump International khi họ vận động hành lang cho việc sáp nhập với Sprint.

T-Mobile khẳng định chi phí tại khách sạn của ông Trump chỉ tương đương 14% tổng chi tiêu của họ tại các khách sạn ở khu vực Washington.

Các chuyên gia về đạo đức lập luận rằng khách sạn Trump International là một ví dụ cho thấy nhiệm kì tổng thống của ông Trump mang lại lợi ích tài chính cho hoạt động kinh doanh của ông.

Các thành phần tham gia bữa tối khẳng định không bàn về cha con Biden

Bữa tối với nhóm trợ lí của Tổng thống Zelensky diễn ra vào ngày 16/4 tại nhà hàng BLT Prime của khách sạn và có sự tham gia của Mike Rubino, cựu cố vấn tranh cử của ông Trump, cựu đại diện của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, cùng ông Matt Mowers - người từng làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ.

Cựu thư kí báo chí Nhà Trắng Sean Spicer cũng xuất hiện tại cuộc gặp mặt nhưng nhanh chóng rời đi vì có cuộc hẹn trước đó. Các lãnh đạo của Signal cũa có mặt tại bữa tối này.

Trọng tâm của bữa tối là chiến dịch tranh cử của ông Zelensky và hoàn toàn không chuyển sang thảo luận về cuộc điều tra cha con Biden, CNBC dẫn nguồn tin thân cận cho hay.

"Thật lòng mà nói, tôi nghĩ Signal đang cố gắng gây ấn tượng với họ", ông Rubino nói trong một cuộc phỏng vấn. "Tôi chỉ đến đó vì một lời mời. Tôi xuất hiện, ngồi xuống, ăn tối và rời đi. Tôi không thực sự trò chuyện với bất kì ai vì bất đồng ngôn ngữ", cựu cố vấn tranh cử của ông Trump lí giải nguyên nhân tham dự bữa tối này. 

Ngoài ra, ông còn cho biết thêm rằng về sau ông mới biết những người Ukraine tại bữa tối là thành viên nhóm tranh cử của ông Zelensky.

Còn ông Spicer cho biết ông chỉ xuất hiện nhanh chóng và được giới thiệu với một thành viên trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Zelensky, tuy nhiên ông không rõ đây có phải lãnh đạo của tổ chức hay không.

"Họ đã giới thiệu tôi với nhân viên trong chiến dịch tranh cử của ông Zelensky", ông Spicer cho hay. "Tôi nghĩ rằng Signal đang cố gây ấn tượng với khách hàng".

Một phát ngôn viên của Signal cũng lặp lại quan điểm trên, theo đó khẳng định các bên không thảo luận về cuộc điều tra cha con Biden tại bất kì cuộc gặp nào hồi tháng 4 có sự xuất hiện của các cố vấn của ông Zelensky.

Khả Nhân