|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời ở tuổi 96

16:15 | 30/11/2022
Chia sẻ
Ông Giang Trạch Dân, cựu Chủ tịch nước và cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã qua đời trưa nay 30/11/2022.

Ảnh cựu Tổng Bí thư Giang Trạch Dân tại sự kiện kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc, ngày 1/1/2019. (Ảnh: Reuters).

Theo Tân Hoa Xã, ông Giang Trạch Dân qua đời tại Thượng Hải lúc 12h13 trưa 30/11 do bệnh máu trắng (hay còn gọi là ung thư máu) và suy đa tạng.

Ông Giang sinh ngày 17/8/1926 tại thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Ông làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc từ tháng 6/1989 đến tháng 11/2002. Người tiền nhiệm của ông là Triệu Tử Dương, người kế nhiệm là Hồ Cẩm Đào. Trong giai đoạn ông Giang Trạch Dân làm Tổng Bí thư, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng bình quân 9,3% mỗi năm.

Ông Giang Trạch Dân cũng từng giữ chức Chủ tịch nước từ tháng 3/1993 đến tháng 3/2003, Chủ tịch Hội đồng Quân sự Trung ương từ tháng 11/1989 đến tháng 9/2004.

 

Song Ngọc