|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Cướp phá các cửa hàng Louis Vuitton, Zara, Nike và Apple Store trong bạo loạn ở Pháp

20:40 | 03/07/2023
Chia sẻ
Lợi dụng bạo loạn ở Pháp trong những ngày qua, nhiều người đã cướp phá các trung tâm mua sắm và lấy đi nhiều món đồ giá trị.

Bạo loạn đã nổ ra tại nhiều thành phố Pháp gần một tuần qua, sau sự việc cảnh sát nước này bắn chết thiếu niên Nahel, 17 tuổi, ở vùng ngoại ô Nanterre, phía tây Paris ngày 27/6. Lợi dụng bạo loạn, một số kẻ đã tiến hành cướp phá một Apple Store và những cửa hàng khác tại thành phố Strasbourg (miền đông nước Pháp).

Trước đó, do lo sợ bùng phát hành vi phá hoại, cảnh sát đã phong toả một trung tâm mua sắm trong thành phố, nơi đặt một Apple Store. Tuy nhiên, theo lời nhân chứng kể lại, nhóm thanh niên đã tập trung ở một lối vào khác, bên ngoài trung tâm thương mại và tiến hành phá cửa.

Anh Corentin Flinck - một nhân viên làm việc tại cửa hàng gần đó kể với phóng viên AFP: “Họ đã đập vỡ hai cửa sổ của cửa hàng và chúng tôi thấy nhiều nhóm thanh niên chạy ra chạy vào, cố gắng ăn cắp các sản phẩm đang trưng bày”.

Anh nói, cảnh sát đã phải sử dụng đến hơi cay để chống lại những kẻ cướp bóc, trong khi những khách hàng tìm cách ẩn nấp bên trong các cửa hàng. Một số cảnh sát thậm chí đến Apple Store để ngăn chặn hành vi phá hoại và người ta đã nghe thấy tiếng nổ.

Cảnh sát bảo vệ Apple Store ngăn cản những kẻ bạo loạn ở Strasbourg (Ảnh: Patrick Hertzog).

Tương tự các cửa hàng khác trong khu phố, nhân viên tại bách hóa Galeries Lafayette gần đó đã hạ cửa chớp kim loại để bảo vệ. Phóng viên AFP cho biết một số cửa hàng xa xỉ đã dọn sạch đồ trưng bày, nhưng các cửa hàng khác, chủ yếu bán quần áo hoặc giày dép, đã bị cướp sạch.

Những kẻ bạo loạn cũng làm hư hỏng một chiếc xe cảnh sát. Bộ Nội vụ cho biết 11 người đã bị bắt. Lối vào nhà hát opera tại thành phố Strasbourg cũng bị hư hại và buổi biểu diễn tối thứ Sáu bị hủy bỏ.

Không riêng gì thành phố Strasbourg, ngay tại Paris - thủ đô của Pháp, tình trạng cướp phá cũng diễn ra tại các cửa hàng cao cấp như Louis Vuitton, Zara và Nike. Một Apple Store tại đây cũng bị đập vỡ cửa kính.

Trung tâm mua sắm Forum des Halles cũng trong tình trạng bị cướp phá. Theo hãng tin AFP, 14 người đã bị bắt tại trung tâm thương mại này và 16 người khác bị bắt dọc theo Rivoli - nơi các cửa hàng bị cướp phá.

Cũng theo AFP, ở ngoại ô Paris, các siêu thị tại thị trấn Montreuil và Epinay-sur-Seine bị hôi của. Ở vùng ngoại ô Drancy, những kẻ lợi dụng bạo loạn đã dùng một chiếc xe tải húc đổ cửa một trung tâm mua sắm, khiến trung tâm này bị cướp phá và tê liệt.

Phản hồi trước thông tin bị cướp phá trong bạo loạn, đại diện Zara cho biết: “Chúng tôi vẫn mở cửa bình thường và Zara đang làm việc với các cơ quan hữu quan để đảm bảo an toàn cho cửa hàng và nhân viên”.

Cửa hàng Zara nằm gần bách hóa Samaritaine Paris -Pont Neuf, thuộc sở hữu của LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton và chỉ cách nơi Louis Vuitton tổ chức buổi trình diễn thời trang vào ngày 20/6 vài bước chân.

Trước đó, cửa hàng này đã bị đập phá cửa sổ kính, sau đó đã được sửa chữa lại. 

 Bên ngoài Zara ởParis. (Ảnh: AFP).

Trong khi đó, cửa hàng Nike bị phong toả bởi bảo vệ, một số người đứng ngoài chụp ảnh. Lực lượng an ninh yêu cầu những người này không quay video về cảnh cướp phá trong cửa hàng, trong đó cả hình ảnh những móc áo treo trên tường mà không còn sản phẩm.

Tính đến thời điểm hiện tại, theo ông Bruno Le Maire, Bộ trưởng bộ Kinh tế và Tài chính Pháp cho biết có ít nhất 10 trung tâm mua sắm, 200 nhà bán lẻ lớn, 250 cửa hàng thuốc lá, 250 chi nhánh ngân hàng cùng nhiều cửa hàng thời trang, đồ thể thao, điện tử và thức ăn nhanh bị tấn công, hôi của hoặc đốt phá.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã triệu tập khẩn cấp Hội đồng Bộ trưởng và kích hoạt cơ quan chống khủng hoảng vào sáng ngày 29/6. Lực lượng an ninh và các phương tiện nghiệp vụ để theo dõi, ngăn chặn các cuộc bạo động cũng được tăng cường.

Đức Huy