|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Cú sốc của Huawei ở Cộng hòa Czech

07:58 | 15/02/2019
Chia sẻ
Trong 4 năm qua, Tập đoàn thiết bị viễn thông Huawei (Trung Quốc) là đơn vị đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman và đội ngũ nhân viên của ông.

Thỏa thuận trên là biểu tượng rõ ràng nhất về vị thế vững chắc của Huawei tại Cộng hòa Czech.

Vì thế, khi cơ quan an ninh mạng của nước này (gọi là Nukib) vào cuối năm ngoái cảnh báo Huawei là mối đe dọa tiềm tàng đến an ninh quốc gia, các quan chức công ty không khỏi bị sốc. Ngay cả ông Zeman, một nhà lãnh đạo thân Bắc Kinh, cũng có cảm giác tương tự.

Huawei lập tức dọa trả đũa về pháp lý và tài chính. Trong khi đó, ông Zeman cáo buộc các cơ quan tình báo của mình, trong đó có cả Nukib, "chơi bẩn".

cu soc cua huawei o cong hoa czech
Huawei đang gặp rắc rối tại Cộng hòa Czech. Ảnh: AP

Cuộc đối đầu bất ngờ trên diễn ra giữa lúc Huawei đang đối mặt ngày càng nhiều rắc rối ở các nước Liên minh châu Âu (EU) và chịu tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Vấn đề bao trùm lúc này là công ty nào sẽ được phép tham gia xây dựng hạ tầng mạng không dây thế hệ 5 (5G). Mỹ xem công nghệ này là chuyện an ninh quốc gia và đang có những bước đi mạnh mẽ nhằm hạn chế vai trò của các công ty Trung Quốc, nhất là Huawei.

Phát biểu tại thủ đô Budapest - Hungary hôm 11-2 trong chuyến công du Trung Âu, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên tiếng cảnh báo về những rủi ro liên quan đến sự hiện diện của Huawei trong các hệ thống mạng không dây, như sự riêng tư của người sử dụng bị đe dọa.

cu soc cua huawei o cong hoa czech
Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman (phải) tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Prague năm 2016. Ảnh: AP

Huawei đang gặp rắc rối ở Anh và Đức, những đồng minh truyền thống của Mỹ. Tuy nhiên, ít ai ngờ công ty này còn gặp chuyện ở Cộng hòa Czech, nơi Tổng thống Zeman lâu nay tìm cách thu hút đầu tư của Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo này đang lên kế hoạch thăm Bắc Kinh - chuyến đi thứ 5 kể từ khi lên nắm quyền năm 2013 - trong mùa xuân năm nay.

Đối mặt chỉ trích của Tổng thống Zeman, ông Dusan Navratil, giám đốc Nukib, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của 5G vì công nghệ này sẽ thay đổi cách thức vận hành của các xã hội.

Cũng theo ông Navratil, một lý do Nukib ra cảnh báo về Huawei là một đạo luật được Bắc Kinh ban hành năm 2017, theo đó yêu cầu các công ty Trung Quốc hỗ trợ và hợp tác trong mạng tình báo quốc gia của nước này dù hoạt động ở bất kỳ đâu.

cu soc cua huawei o cong hoa czech
Ông Dusan Navratil, giám đốc Cơ quan an ninh mạng Cộng hòa Czech. Ảnh: AP

Động thái trên của Nukib nhằm hạn chế Huawei tham gia xây dựng mạng 5G tại Cộng hòa Czech, cũng như ngăn công ty này cung cấp thiết bị cho các cơ quan, tổ chức được xem là có vai trò quan trọng đối với an ninh đất nước.

Trước mắt, Bộ Y tế và Bộ Tư pháp thông báo sẽ không thực hiện thỏa thuận mua máy chủ của Huawei. Trong khi đó, hãng xe Skoda lớn nhất nước tạm thời không cho Huawei tham gia đấu thầu các dự án của mình.

Ngay cả hợp đồng giữa Huawei và các văn phòng tổng thống cũng bị xem xét lại.

Xem thêm


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

P. Võ

Khối ngoại xả ròng gần 5.000 tỷ đồng một cổ phiếu bất động sản
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng khoảng 7.190 tỷ đồng trên toàn thị trường trong tuần qua, áp lực bán tập trung chủ yếu tại VIC cùng nhiều cổ phiếu ngân hàng.