|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Counterpoint Research: Thị trường điện thoại thông minh toàn cầu sẽ phục hồi vào năm 2024

07:08 | 29/03/2024
Chia sẻ
Báo cáo của công ty nghiên cứu Counterpoint Research ngày 28/3 cho thấy xuất khẩu điện thoại thông minh trên thế giới dự kiến sẽ tăng 3% trong năm 2024 do lạm phát giảm giúp phục hồi nhu cầu ở các thị trường mới nổi và việc tích hợp AI tạo sinh thu hút người dùng mua các thiết bị cao cấp.

Dữ liệu trước đó từ Counterpoint cho thấy xuất khẩu điện thoại thông minh trên toàn cầu đã giảm hơn 4% trong năm 2023 khi người tiêu dùng thắt chặt hầu bao trong bối cảnh nền kinh tế bất ổn.

Các thị trường mới nổi như Ấn Độ, Trung Đông và châu Phi được coi là động lực tăng trưởng chính cho thị trường điện thoại thông minh, đặc biệt là phân khúc điện thoại bình dân giá rẻ.

Phân khúc điện thoại giá rẻ, dự kiến sẽ tăng 11% vào năm 2024 sau khi giảm trong năm 2023, cũng sẽ chứng kiến nhu cầu ngày càng tăng ở khu vực Caribe và Mỹ Latinh. Counterpoint cho biết phân khúc này bao gồm các điện thoại có giá từ 150 USD đến 249 USD. Lạm phát tại các khu vực như châu Phi giảm và đồng nội tệ ổn định sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu điện thoại giá rẻ.

Sự cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các công ty Trung Quốc như Oppo, Vivo và Xiaomi, cùng với sự phục hồi nhu cầu về thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) cũng hỗ trợ mức tăng trong phân khúc này.

Trong khi đó, phân khúc cao cấp, với các mẫu điện thoại có giá từ 600 USD đến 799 USD, dự kiến sẽ tăng 17%. Báo cáo cho biết sự ra đời của công nghệ AI tạo sinh được nhiều người mong đợi và sự phổ biến của các thiết bị có thể gập lại sẽ kích thích nhu cầu đối với phân khúc này.

Apple và đối thủ Trung Quốc Huawei có thể sẽ trở thành người chiến thắng trên thị trường cao cấp này.

Báo cáo cho biết nhu cầu ổn định về iPhone, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi, sẽ mang lại lợi ích cho Apple, trong khi Huawei dự kiến sẽ duy trì sự hiện diện mạnh mẽ ở Trung Quốc, đặc biệt là với việc phát hành chip Kirin 5G.

Theo ước tính trước đó của Counterpoint, sự cạnh tranh từ Huawei đã khiến doanh số bán iPhone tại Trung Quốc giảm 24% trong sáu tuần đầu năm 2024. Ngoài ra, theo các báo cáo truyền thông từ đầu tháng 3/2024, Apple đang đàm phán để tích hợp công cụ Gemini AI của Google vào iPhone.

Minh Hằng

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.