|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Công nhân Zara gửi thông điệp 'cầu cứu' khách hàng

11:36 | 05/11/2017
Chia sẻ
"Tôi làm ra sản phẩm mà bạn sắp mua, nhưng tôi không được trả tiền lương". Đây là nội dung thẻ gắn trên nhiều mẫu quần áo tại các cửa hàng Zara ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
cong nhan zara gui thong diep cau cuu khach hang
Cửa hàng Zara ẢNH: REUTERS

Theo CNBC, các công nhân gắn thẻ này trên quần áo có thể làm việc ở Bravo Tekstil, một nhà máy may mặc trong thành phố.

Cơ sở này vừa đóng cửa đột ngột, công nhân đã và đang vận động để được trả ba tháng tiền lương mà họ chưa nhận. Hiện có đơn kiện mở trên trang change.org về vụ việc.

Theo đơn kiện, nhà máy Bravo gia công quần áo cho tập đoàn Inditex, công ty sở hữu thương hiệu Zara.

Inditex là một trong các nhà bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới, có trụ sở ở Tây Ban Nha với giá trị vốn hóa thị trường là 97 tỉ EUR, tương đương 113 tỉ USD.

Hãng sở hữu 7.405 cửa hàng, có 162.450 nhân viên. Công ty đã và đang tái định hình ngành công nghiệp thời trang với khả năng sản xuất nhanh, thay đổi dòng sản phẩm thời trang giá rẻ.

Inditex hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận của báo giới.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

Thu Thảo

NHNN yêu cầu giảm lãi suất, xem xét giao room tín dụng thấp trong năm 2027 nếu không tuân thủ
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%/năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng, đồng thời tập trung giảm lãi suất cho vay 1,5 - 2%/năm. Ngân hàng không thực hiện nghiêm chỉ đạo có thể bị xem xét lại chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 và giao chỉ tiêu thấp trong năm 2027.