|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Công nghệ 5G tạo ra cơ hội khổng lồ cho các doanh nghiệp cung cấp giải pháp bảo mật

14:06 | 10/01/2020
Chia sẻ
Theo các chuyên gia, các vụ tống tiền, trộm danh tính sẽ tăng dần do số lượng thiết bị kết nối mở rộng, giúp kẻ gian có thêm nhiều kênh để khai thác, lấy cắp dữ liệu cá nhân khi phát triển 5G.

Tại diễn đàn Tech Talks, diễn ra ngày 8/1 tại TP HCM, ông Michael MacDonald, Giám đốc Kĩ thuật số của Huawei Đông Nam Á khẳng định 5G là cột trụ quan trọng không thể thiếu trong thế giới hiện nay.

5G phức tạp hơn so với 4G, thế hệ kết nối thứ tư, với băng tần khác nhau. Nó kết nối tất cả thiết bị IoT trong nhà, ngoài phố, với tốc độ đường truyền cao, tín hiệu ổn định. 

Tuy nhiên, 5G cần sự điều phối tinh vi, phức tạp để đảm bảo băng tần ổn định, đáng tin cậy và bảo mật.

Cũng theo ông MacDonald, trong năm nay thế giới sẽ có tới 26 tỉ thiết bị kết nối Internet, tạo ra một thị trường cực kì lớn cho 5G. Ngoài ra, 90% dữ liệu được thu thập từ tất cả thiết bị gắn cảm ứng trên thế giới, thông qua 5G cũng giúp tiết kiệm 80% năng lượng.

Theo dự báo, trong năm nay sẽ có khoảng 4,4 tỉ người dùng Internet cùng tiêu thụ các nội dung thực tế ảo, streaming, video, truyền hình tương tác. Viễn cảnh này đặt ra những kịch bản cực đoan, đòi hỏi băng thông rộng, truyền tải tốc độ cao và cần có sự tham gia của 5G.

"Chỉ có 5G mới có thể đáp ứng tốc độ và yêu cầu kết nối ngày càng cao", ông MacDonald nhấn mạnh.

Là trụ cột không thể thiếu trong tương lai, lỗ hổng mà 5G tạo ra là thách thức lớn với người dùng - Ảnh 1.

Ông Michael MacDonald, Giám đốc Kĩ thuật số của Huawei Đông Nam Á. Ảnh: Như Huỳnh.

Trong khi đó, ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc trung tâm bảo mật Athena, cho rằng cũng như AI, công nghệ 5G cũng sẽ làm nảy sinh những rủi ro về bảo mật. 

Nhờ tốc độ cao, 5G mới hiện thực hoá được viễn cảnh Internet vạn vật IoT,. Tuy nhiên, người dùng sẽ bị tấn công mạnh hơn qua những lỗ hổng mà 5G tạo ra.

"Càng nhiều người kết nối, càng nhanh thì càng xuất hiện những lỗ hổng mà không thể vá một sớm một chiều", ông Võ Đỗ Thắng nhấn mạnh.

Ông Thắng dẫn chứng khảo sát của Trung tâm cảnh báo rủi ro và an ninh mạng Athena, nhiều doanh nghiệp vẫn sử dụng những thiết bị cũ với hệ điều hành thấp vì chúng vẫn đáp ứng nhu cầu cơ bản.

Lỗ hổng bảo mật sẽ xuất hiện khi các công ty dùng thiết bị cũ để kết nối nhanh thông qua 5G, sẽ có khoảng 60 đến 70% các thiết bị như thế trên thị trường trong vòng 5 năm nữa.

Theo ông Võ Đỗ Thắng, với độ trễ thấp, 5G có thể tạo điều kiện cho hacker tấn công nhanh vào các thiết bị IoT thông qua bo mạch đơn giản hay USB cắm trực tiếp vào hệ thống để cài đặt. 

Trong khi đó, mua những thiết bị ăn cắp dữ liệu trên mạng là việc rất dễ. Bất kì ai, kể cả trẻ con 9-10 tuổi biết dùng máy tính, cũng có thể biến thiết bị thành công cụ xâm nhập hệ dữ liệu của gia đình, doanh nghiệp, cơ quan chức năng.

"Nếu ngày xưa cần 1-2h để tải dữ liệu doanh nghiệp, bây giờ chỉ cần 5 phút thông qua kết nối 5G. Đó là một rủi ro thế giới cần tỉnh táo đối mặt. Thậm chí ở nhiều môi trường, thiết bị IoT, thông thường chỉ mất 1-4 giây để ăn cắp dữ liệu", ông Võ Đỗ Thắng khuyến cáo.

Điều đáng nói, với những trường hợp mất laptop, xe máy... là mất mát hữu hình, cơ quan chức năng dễ dàng tìm kiếm. Tuy nhiên, trên không gian mạng, tìm kẻ lấy dữ liệu là việc rất khó. 

Do đó, mỗi người dùng cần chủ động trang bị cho mình những kiến thức về an toàn an ninh mạng và bảo mật thông tin. "Cốt lõi của bảo mật trong kỉ nguyên 5G nằm ở phía người dùng", ông Võ Đỗ Thắng khẳng định.

Là trụ cột không thể thiếu trong tương lai, lỗ hổng mà 5G tạo ra là thách thức lớn với người dùng - Ảnh 2.

Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc trung tâm bảo mật Athena. Ảnh: Như Huỳnh.

Đồng quan điểm, ông Michael MacDonald chia sẻ: "Chúng ta cần hiểu vấn đề kiểm soát không chỉ là câu chuyện của nhà sản xuất mà tự người dùng phải tự bảo vệ bản thân. Bởi riêng doanh nghiệp dù cố gắng cách mấy cũng không thể bao quát toàn bộ hoạt động trên không gian mạng của người dùng.

Trong khi đó, nhà sản xuất sẽ có những chương trình quảng bá, trao đổi để người dùng có thêm thông tin, nhận thức".

Ngoài ra, ông Võ Đỗ Thắng cho rằng mỗi cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có những nhu cầu riêng nhưng ai cũng có nhu cầu nhận cảnh báo sớm rủi ro về dữ liệu trên không gian mạng. 

"Nếu những startup có giải pháp nâng cơ hội, giảm rủi ro thì sẽ cùng nhau chia sẻ miếng bánh ngày càng lớn của thị trường tiềm năng từ 5G", ông Thắng nhấn mạnh.

Như Huỳnh

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.