|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Con trai ông Lê Văn Tam làm Chủ tịch Mía đường Lam Sơn thay cha

06:11 | 09/11/2021
Chia sẻ
Ông Lê Văn Tân được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay cho cha là ông Lê Văn Tam. Ông Lê Trung Thành, một người con khác của ông Tam, được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT.
Con trai ông Lê Văn Tam lên thay ghế Chủ tịch Mía đường Lam Sơn - Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch HĐQT Mía đường Lam Sơn Lê Văn Tam. (Ảnh: LSS).

Tại Đại hội cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức hôm 6/11 mới đây, cổ đông của CTCP Mía đường Lam Sơn (Lasuco - Mã: LSS) đã thông qua việc miễn nhiệm các thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm Chủ tịch HĐQT Lê Văn Tam, Phó chủ tịch thường trực Lê Văn Tân và ba Thành viên HĐQT là ông Lê Trung Thành, Phùng Thanh Hải và Nguyễn Thanh Tân.

Thay vào đó, trong HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Lê Văn Tân được bầu làm Chủ tịch; ông Lê Trung Thành làm Phó chủ tịch và bà Lê Thị Huệ làm Thường trực HĐQT. Ông Phùng Thanh Hải và Nguyễn Thanh Tân tiếp tục làm Thành viên HĐQT.

Con trai ông Lê Văn Tam lên thay ghế Chủ tịch Mía đường Lam Sơn - Ảnh 2.

(Nguồn: Biên bản họp LSS).

Ông Lê Văn Tân và ông Lê Trung Thành đều là con trai của nguyên Chủ tịch Lê Văn Tam. Ông Tân được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Mía đường Lam Sơn từ tháng 10/2019 thay cho ông Lê Văn Phương. Tại đại hội lần này, ông Phương đã được bổ nhiệm quay lại vị trí cũ.

5 Phó Tổng giám đốc là các ông Lê Văn Quang, Nguyễn Duy Thành, Lê Bá Chiều, Nguyễn Xuân Lam và Phạm Ngọc Quý.

Con trai ông Lê Văn Tam lên thay ghế Chủ tịch Mía đường Lam Sơn - Ảnh 3.

(Nguồn: Biên bản họp LSS).

Bên cạnh thay đổi về nhân sự, đại hội cũng đã thông qua phương án phát hành gần 4,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 6,5%. Trong đó, tỷ lệ chi trả cho niên độ 2019 - 2020 là 4,5% và tỷ lệ niên độ 2020 - 2021 là 2%.

Nguồn thực hiện đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/6/2021 (85,2 tỷ đồng). Thời gian chi trả dự kiến trong quý I và quý II năm sau.

Đồng thời, cổ đông Mía đường Lam Sơn cũng thống nhất phương án chào bán 30 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp để bổ sung vốn lưu động cho công ty. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022, sau khi hoàn thành việc chia cổ tức và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau khi hoàn tất việc chia cổ tức và chào bán riêng lẻ, vốn điều lệ của Mía đường Lam Sơn sẽ tăng lên hơn 1.040 tỷ đồng.

Trong niên độ 2021 - 2022, Mía đường Lam Sơn đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.600 tỷ đồng, tăng 140% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 99,6 tỷ đồng, tăng 355%. Tỷ lệ chi trả cổ tức kế hoạch là 8%, tăng gấp 4 lần năm ngoái.

Con trai ông Lê Văn Tam lên thay ghế Chủ tịch Mía đường Lam Sơn - Ảnh 4.

(Nguồn: Biên bản họp LSS).

Niên độ tài chính của công ty bắt đầu vào ngày 1/7 dương lịch và kết thúc vào 30/6 năm sau.

Lê Huy