|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Cơ sở bán dược phẩm của người đầu tiên phân phối Rolls-Royce tại Việt Nam bị phạt tiền vì quảng cáo gây hiểu nhầm

10:15 | 15/04/2022
Chia sẻ
CTCP Y dược Ngũ Phúc Đường của ông Đoàn Hiếu Minh, người đầu tiên phân phối Rolls-Royce tại Việt Nam mới đây đã bị Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Vừa qua, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã công bố thông tin xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Theo danh sách được cập nhật đến ngày 12/4, có 5 cơ sở kinh doanh đã bị xử phạt vi phạm hành chính về toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, trong danh sách các cơ sở kinh doanh bị xử phạt có CTCP Y dược Ngũ Phúc Đường. Đây là công ty của ông Đoàn Hiếu Minh, người đầu tiên phân phối dòng xe sang Rolls-Royce tại Việt Nam.

Ông Đoàn Hiếu Minh là người đầu tiên phân phối dòng xe sang Rolls-Royce tại Việt Nam. (Ảnh: Vir).

Cụ thể, theo thông báo của Cục An toàn Thực phẩm, CTCP Y dược Ngũ Phúc Đường (địa chỉ: Lô NV09, dự án Tổ hợp văn phòng nhà ở cao cấp kết hợp dịch vụ thương mại HBI, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) chịu mức phạt 50 triệu đồng về hành vi vi phạm: Quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ: Lumedi-V, Lumedi-V KIDS, Bảo Lạc Hoàn (Quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh).

Ngoài CTCP Y dược Ngũ Phúc Đường, trong danh sách được Cục An toàn Thực phẩm công bố còn có những cơ sở kinh doanh khác như Công ty TNHH MTV dược phẩm Y tế Quốc tế MEDISTAR, CTCP Dược phẩm Hoàng Hường, CTCP Thiên Dược Sơn, CTCP Thương mại Quốc tế Đại Lâm Mộc.

Tổng mức tiền phạt cho cả 5 cơ sở kinh doanh là 300 triệu đồng. Cùng với hình thức phạt tiền, các cơ sở bị xử phạt về quảng cáo phải tháo gỡ, tháo dỡ, xóa nội dung quảng cáo vi phạm; cơ sở vi phạm về tự công bố sản phẩm phải thu hồi sản phẩm và thu hồi Bản tự công bố sản phẩm vi phạm.

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, CTCP Y dược Ngũ Phúc Đường được thành lập ngày 14/1/2021. Hai người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Đoàn Hiếu Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Trần Bình Dương, Tổng giám đốc.

Tại thời điểm thành lập, ông Đoàn Hiếu Minh là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, chiếm cổ phần đa số với tỷ lệ 46%. Tiếp theo là Tổng Giám đốc Trần Bình Dương với tỷ lệ cổ phần là 39%. Số cổ phần còn lại thuộc về CTCP Đầu tư Thương mại và Golden DNA (10%) và bà Hồ Thị Vinh Trang (5%).

Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là bán buôn thực phẩm chức năng và kinh doanh thực phẩm tăng cường chất dinh dưỡng. Ngoài ra, công ty còn bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế, nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh,…

Ông Đoàn Hiếu Minh được biết đến là người đầu tiên đưa dòng xe sang Rolls-Royce vào thị trường Việt Nam từ những năm 2013. Thời điểm đó, hãng xe Anh đã công bố sự hiện diện chính thức của mình tại Việt Nam thông qua đại lý phân phối chính thức là CTCP ô tô Regal do ông Đoàn Hiếu Minh là chủ tịch.

Ông cũng chính là người đã bán chiếc Rolls-Royce phiên bản Lửa thiêng cho cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết.

Tuy nhiên, việc thay đổi chính sách thuế ô tô tại Việt Nam, đặc biệt là thay đổi cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt vào tháng 7/2016, khiến Rolls-Royce gặp không ít khó khăn tại Việt Nam khi phân phối những dòng xe có dung tích động cơ lớn.

Việc thay đổi cách tính thuế đã khiến giá mỗi chiếc Rolls-Royce phân phối tại Việt Nam tăng từ 13 đến 30 tỷ đồng, điều đó dẫn đến việc dòng xe này gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng Việt.

 

Sau khi nói lời tạm biệt với Rolls Royce, ông Đoàn Hiếu Minh đã lấn sân sang ngành hàng sản phẩm chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ với việc thành lập công ty Ngũ Phúc Đường.

Doanh Chính

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).