|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

cơ quan Nhà nước

CEO Lazada Logistics: Muốn dùng xe điện để giao hàng nhưng bị coi là 'điên', 9 lần thất bại mới tìm ra hướng đi

CEO Lazada Logistics: Muốn dùng xe điện để giao hàng nhưng bị coi là 'điên', 9 lần thất bại mới tìm ra hướng đi

CEO Lazada Logistics Việt Nam Vũ Đức Thịnh đã chia sẻ lại câu chuyện không từ bỏ dù mất tới 9 lần thử nghiệm mới tìm được một sản phẩm xe điện "có thể dùng được" trong việc giao hàng.
Kinh doanh -11:04 | 04/03/2022
Tỉnh nào cũng có tình trạng cán bộ sách nhiễu dân

Tỉnh nào cũng có tình trạng cán bộ sách nhiễu dân

Tình trạng công chức gây phiền hà, sách nhiễu, gợi ý người dân và doanh nghiệp nộp thêm phí trong quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công dù tỷ lệ thấp nhưng lại diễn ra trên diện rộng, ở tất cả 63 tỉnh, thành trong cả nước.
Thời sự -20:07 | 02/05/2018
Sẽ cấm cơ quan nhà nước nhận xe biếu tặng vượt chuẩn

Sẽ cấm cơ quan nhà nước nhận xe biếu tặng vượt chuẩn

Bộ Tài chính cho biết Luật mới sẽ nghiêm cấm các cơ quan nhà nước sử dụng tài sản do tổ chức, cá nhân biếu tặng vượt quá tiêu chuẩn và cấm cơ quan quản lý cấp trên giao tài sản công cho cấp dưới không phù hợp với quy định hạn mức.
Thời sự -17:49 | 25/05/2017
Thủ tướng yêu cầu công khai những Bộ ít quan tâm đến thể chế

Thủ tướng yêu cầu công khai những Bộ ít quan tâm đến thể chế

“Tổ công tác của Thủ tướng mời 11 Bộ, ngành, nhưng phần lớn lãnh đạo Bộ vắng mặt, chứng tỏ Bộ ít quan tâm xây dựng thể chế”, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng nêu rõ.
Thời sự -14:56 | 24/03/2017
Cần kiểm toán các dự án BOT

Cần kiểm toán các dự án BOT

Đang có một cách hiểu khá sai lầm về dự án BOT, coi đây là dự án của nhà đầu tư tư nhân nên không thuộc đối tượng phải kiểm toán. Thậm chí, nhiều cơ quan Nhà nước còn phản đối thực hiện kiểm toán các dự án BOT. Theo các chuyên gia kinh tế, hiểu như vậy là có sự nhầm lẫn giữa quyền sở hữu và quyền quản lý sử dụng.
Thời sự -07:18 | 28/09/2016

cơ quan Nhà nước

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.