|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai giảm gần 20% từ sau khi ĐHCĐ bất thành

06:55 | 17/07/2024
Chia sẻ
Từ sau khi đại hội cổ đông thường niên 2024 của Quốc Cường Gia Lai tổ chức bất thành vào ngày 30/6, cổ phiếu QCG đã mất khoảng 18,8% giá trị sau nửa tháng.

Kết phiên 16/7, cổ phiếu QCG của CTCP Quốc Cường Gia Lai giảm phiên thứ ba liên tiếp, xuống còn 11.000 đồng/cp, mức thấp nhất trong vòng 4 tháng qua. Từ sau khi đại hội cổ đông thường niên 2024 bất thành vào ngày 30/6, thị giá QCG đã giảm khoảng 18,8% sau nửa tháng.

So với đỉnh hai năm đạt được hồi giữa tháng 4 năm nay (17.850 đồng kết phiên 19/4), cổ phiếu QCG đã "bốc hơi" 38% giá trị. Vốn hóa thị trường của công ty giảm xuống còn khoảng 3.026 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu QCG từ 19/4 đến nay. (Nguồn: VNDirect).

Theo kết quả họp đại hội cổ đông thường niên 2024 tổ chức sáng ngày 30/6, tính đến 9h30, cuộc họp chỉ có 44 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 18,3% vốn điều lệ. Do đó, đại hội không đủ điều kiện tiến hành. Quốc Cường Gia Lai sẽ triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 trong vòng 30 ngày kể từ ngày 30/6.

Được biết, Tổng Giám đốc công ty là bà Nguyễn Thị Như Loan vắng mặt do gặp vấn đề về sức khỏe và bà Nguyễn Ngọc Huyền My (con gái bà Loan) cũng không thể tham dự cuộc họp vì lý do cá nhân. Theo báo cáo quản trị công ty năm 2023, bà Loan và con gái là hai cổ đông lớn duy nhất của Quốc Cường Gia Lai với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 37% và 14,3%.

Theo tài liệu họp công bố trước đó, năm 2024, Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng (lần lượt gấp 3 lần và 20 lần so với thực hiện năm 2023), đây là mức doanh thu cao nhất trong vòng ba năm và lợi nhuận cao nhất trong 5 năm qua. 

Về kết quả kinh doanh quý đầu năm nay, công ty ghi nhận 38,7 tỷ đồng doanh thu thuần và 1,4 tỷ đồng lãi ròng (cùng kỳ đạt 165,8 tỷ đồng doanh thu thuần và 1,1 tỷ đồng lãi ròng). Nguồn thu trong quý chủ yếu được đóng góp từ hoạt động bán điện với hơn 22,6 tỷ đồng.

Diệu Nhi

Yagi là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, Hà Nội gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết Hải Phòng – Quảng Ninh gió mạnh nhất còn kéo dài đến khoảng 19h ngày 7/9, sau giảm nhanh; Thái Bình – Nam Định gió mạnh nhất từ khoảng 16-22h; Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9.