|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cổ phiếu ngân hàng giao dịch phân hoá, dòng tiền vẫn chưa trở lại

16:00 | 16/12/2022
Chia sẻ
Cổ phiếu ngân hàng giao dịch phân hoá trong phiên hôm nay (16/12) và gần như không có tác động đến VN-Index.

Áp lực bán chốt lời gia tăng khiến VN-Index thủng mốc 1.050 điểm ngay khi mở cửa phiên cuối tuần. Lực cầu tích cực đã giúp thị trường lấy lại cân bằng và giao dịch trong sắc xanh nhẹ. Tuy nhiên, dòng tiền đuối sức cuối phiên khiến chỉ số không giữ được đà tăng giá và giảm nhẹ gần 3 điểm.

Mặc dù là nhóm ngành chiếm 30% vốn hoá trên thị trường, cổ phiếu ngân hàng giao dịch phân hoá trong phiên hôm nay và gần như không có tác động đáng kể đến VN-Index. 

Cổ phiếu HDB đứng đầu danh mục tăng giá, tăng 3,3% lên 17.300 đồng/cp. Khối lượng giao dịch của mã này cũng tăng gấp đôi so với mức trung bình 10 phiên, đạt hơn 6 triệu đơn vị.

 Cổ phiếu HDB đứng đầu danh mục tăng giá cùng khối lượng giao dịch vượt trội. (Ảnh: Bảo Ngọc).

Theo sau còn một số bluechip đáng chú ý như VPB (1,6%), MSB (1,2%) và VCB (0,3%), qua đó đều góp mặt vào Top 15 cổ phiếu có đóng góp tích cực nhất lên chỉ số chính.

Xu hướng đối lập, các cổ phiếu tại danh mục giảm giá có biên độ thấp, ngoại trừ mã KLB giảm gần 9%. Trong đó, cổ phiếu EIB ngắt chuỗi tăng 6 phiên liên tiếp và đảo chiều giảm 2,1% xuống 27.400 đồng/cp. 

Một số cổ phiếu vốn hoá lớn cũng điều chỉnh nhẹ trong phiên là STB (-1,9%), TCB (-1,2%), VIB (-1%), ACB (-0,9%), MBB (-0,8%), CTG (-0,7%), SHB (-0,5%) và BID (-0,3%).

 

Thanh khoản nhóm ngân hàng đứng đầu toàn thị trường, đạt 2.933 tỷ đồng nhưng nghiêng về phe bán. Cổ phiếu SHB vượt một số đại diện quen thuộc như STB, VPB và dẫn đầu về khối lượng giao dịch với 30,8 triệu đơn vị. Một số mã khác giao dịch trên 10 triệu đơn vị gồm STB, VPB, MBB và LPB.

Về dòng tiền, khối ngoại đảo chiều bán ròng nhẹ nhóm này, tâm điểm là cổ phiếu STB sau thời gian gom mạnh. Trong khi đó, dòng tiền ngoại chỉ mua ròng một số mã như CTG, HDB LPB... với giá trị không đáng kể. 

Bảo Ngọc

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?