|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Cổ phiếu dầu khí và ngân hàng dẫn sóng, chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ 3 liên tiếp

07:45 | 02/02/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ đi lên mạnh mẽ trong phiên 1/2 sau khi trải qua tháng 1 đầy nhiễu loạn. Hỗ trợ tích cực nhất cho thị trường là nhóm cổ phiếu dầu khí.
Cổ phiếu dầu khí và ngân hàng dẫn sóng, chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ 3 liên tiếp - Ảnh 1.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones bật tăng 273 điểm, tương đương 0,8%, và kết phiên ở 35.405 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite thêm lần lượt 0,69% và 0,75%.

CNBC dẫn lời ông Jeff Kilburg, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý quỹ Sanctuary Wealth nhận định: "Sau khi hoàn toàn bị phân tâm trong tháng 1, các nhà đầu tư và nhà giao dịch cuối cùng đã tập trung trở lại vào mùa kết quả kinh doanh". 

"Nhiều doanh nghiệp vượt xa kỳ vọng lợi nhuận của Phố Wall và nâng dự báo hoạt động trong tương lai đã giúp nhà đầu tư lạc quan lên nhiều. Tháng 1 vừa qua, nhà đầu tư phớt lờ lợi nhuận doanh nghiệp vì mải tập trung vào Cục Dự trữ Liên bang (Fed)", ông Kilburg nói thêm.

Cổ phiếu ngân hàng thúc đẩy thị trường đi lên với Goldman Sachs và JPMorgan Chase tăng tương ứng 2,6% và 1,7%. Wells Fargo và Bank of America cũng thêm lần lượt 3,3% và 1,7%.

Nhóm ngân hàng diễn biến tích cực khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc vượt lên trên mốc 1,8%, bất chấp việc số liệu ngành sản xuất tháng 1 tại Mỹ cho thấy lạm phát có dấu hiệu tiếp tục tăng.

Cổ phiếu dầu khí là nhóm khả quan nhất chỉ số S&P 500 khi vọt lên 3,54%. Trong tuần này, giá dầu thô Brent quốc tế có lúc vượt 91 USD/thùng rồi hạ nhiệt còn hơn 89 USD/thùng vào phiên 1/2. Giá dầu thô WTI tại Mỹ tăng trong 4 phiên liên tiếp lên 88,48 USD/thùng, mức cao nhất trong 7 năm gần đây.

Các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đóng góp tích cực vào đà tăng chung của thị trường. Netflix và Meta Platforms tăng lần lượt 7% và 1,8%, Alphabet cũng đi lên 1,7%.

Cổ phiếu dầu khí và ngân hàng dẫn sóng, chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ 3 liên tiếp - Ảnh 2.

Việc các nhà đầu tư lao vào bắt đáy những phiên gần đây đã giúp các chỉ số lớn thu hẹp mức giảm tính từ đầu năm 2022. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite có lúc lao dốc tới 15% so với đầu năm nhưng hiện chỉ còn kém khoảng 8,3%. 

Tương tự, S&P 500 có lúc rơi vào vùng điều chỉnh khi mất trên 10% so với đỉnh lịch sử nhưng hiện chỉ còn giảm khoảng 5%. Dow Jones là chỉ số bị thiệt hại ít nhất trong một tháng qua do có ít cổ phiếu công nghệ.

Nhóm công nghệ bị bán mạnh trong bối cảnh Fed ra tín hiệu sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát đang ở đỉnh gần 4 thập kỷ. 

Các biện pháp cụ thể bao gồm nâng lãi suất nhiều lần trong năm nay, hạn chế mua trái phiếu rồi sau đó giảm quy mô bảng cân đối kế toán để hút tiền về. Ngành công nghệ đặc biệt nhạy cảm với biến động của lãi suất.

Mùa kết quả kinh doanh tác động tới chỉ số chứng khoán Mỹ

Sau khi thị trường chứng khoán Mỹ ngày 1/2 đóng cửa, một đại gia công nghệ là Alphabet (công ty mẹ của Google) đã công bố kết quả kinh doanh quý IV. Amazon và Meta (công ty mẹ của Facebook) cũng sẽ công bố trong tuần này.

Ông Jay Hatfield, CEO của công ty quản lý quỹ Infrastructure Capital Management nhận xét: "Mọi người hiện chỉ đang chờ đợi các công ty big tech báo cáo số liệu. Sự kết hợp của hai nhân tố là mùa báo cáo tài chính bắt đầu và thị trường trái phiếu tìm thấy đáy đã cho phép thị trường cổ phiếu ổn định lại. Mức độ biến động sẽ tiếp tục giảm xuống và thị trường sẽ chỉ bị tác động bởi phần còn lại bởi mùa kết quả kinh doanh".

Alphabet cho biết doanh thu quý IV vừa qua đạt 75,3 tỷ USD, tăng trưởng 32% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn ước tính 72,2 tỷ USD của Refinitiv. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 30,69 USD, vượt xa dự báo 27,34 USD. Trong phiên giao dịch ngoài giờ, cổ phiếu Alphabet vọt lên 9%.

Việc doanh thu của Alphabet đi lên cho thấy tập đoàn này vẫn dư sức chống chịu trước các áp lực từ đại dịch và môi trường lạm phát cao. Trong năm ngoái, cổ phiếu Alphabet tăng 65%, vượt xa các Big Tech khác và gấp hơn 3 lần mức tăng của chỉ số S&P 500.

Alphabet cũng vừa thông báo sẽ chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 20:1, tức là nhà đầu tư đang sở hữu 1 đơn vị cổ phần sẽ được nhận thêm 19 đơn vị nữa, giá trên mỗi cổ phiếu sau chia tách sẽ chỉ bằng 1/20 so với trước chia. Việc chia tách sẽ có hiệu lực vào tháng 7/2022.

Hiện nay mỗi cổ phiếu Alphabet có giá khoảng 2.573 USD, nếu chia tách ngay thì giá sẽ giảm còn 128 USD và vừa túi tiền các nhà đầu tư nhỏ lẻ hơn. Trong vài năm gần đây, các tập đoàn công nghệ lớn như Apple và Tesla cũng chia tách cổ phiếu để giảm giá trên mỗi đơn vị, tăng thanh khoản.

Trong số các doanh nghiệp S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh quý IV, khoảng 78,5% có lợi nhuận vượt kỳ vọng của giới phân tích, số liệu của FactSet cho thấy.

Cổ phiếu dầu khí và ngân hàng dẫn sóng, chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ 3 liên tiếp - Ảnh 4.

Trong một diễn biến khác, Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) cho biết chỉ số sản xuất tháng 1 vừa qua đạt 57,6 điểm, giảm 1,2 điểm so với tháng 12. Giá sản xuất tăng 7,9 điểm so với tháng trước lên 76,1 điểm.

Song Ngọc