|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

'Có khả năng thu được trên 100.000 tỷ đồng thuế từ thương mại điện tử năm nay'

20:15 | 23/09/2024
Chia sẻ
Theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, kể từ khi eTax Mobile ra đời vào năm 2022, việc thu thuế từ thương mại điện tử tăng trưởng tương đối tốt, đạt 90.000 tỷ đồng trong năm 2023 và có khả năng thu được trên 100.000 tỷ đồng vào năm 2024.

Chiều 23/9, đã diễn ra Tọa đàm "Tăng cường hiệu quả quản lý thuế đối với thương mại điện tử" nhằm thảo luận về những giải pháp nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực này.

Chia sẻ tại toạ đàm, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng việc quản lý thương mại điện tử (TMĐT) gặp rất nhiều khó khăn bởi đây là hình thức kinh doanh mới trên thế giới, thay đổi rất nhanh chóng và có những hình thức kinh doanh mới ra đời trong khoảng thời gian rất ngắn.

Vì vậy, việc làm sao thu đúng thu đủ, thu chính xác đối với hoạt động TMĐT trở thành khó khăn chung với hầu hết cơ quan thuế trên thế giới, kể cả những cơ quan thuế rất phát triển như Mỹ hay Liên minh châu Âu. Hiện tại, việc nghiên cứu, đề ra các biện pháp thu đối với lĩnh vực này tại Việt Nam cũng chưa có gì mới.

PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh,chuyên gia kinh tế, nguyên Trưởng Khoa Tài chính Quốc tế, Học viện Tài chính (Ảnh: VGP).

Ông cho biết, ngay từ những năm mới gần đây như năm 2021, Việt Nam cũng chỉ thu một vài nghìn tỷ đồng từ hoạt động TMĐT. Từ năm 2022 trở lại đây, khi có eTax Mobile, việc thu thuế từ TMĐT có được lượng tương đối lớn, tới 90.000 tỷ đồng trong năm 2023. Đến năm 2024, mới có khả năng thu được trên 100.000 tỷ đồng.

PGS. TS. Đinh Trọng Thịnh đánh giá, đây là sự cố gắng, nỗ lực của Tổng Cục thuế, cũng như các cơ quan ban ngành có liên quan như Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương hay Ngân hàng Nhà nước, chính quyền các địa phương trong việc kết hợp để quản lý các đối tượng khác nhau trên địa bàn. 

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, khi có VneID của Bộ Công an, việc tích hợp các dữ liệu của nhiều cơ quan đã tạo điều kiện thuận lợi cho không chỉ Tổng cục Thuế quản lý TMĐT mà còn là điều kiện để quản lý tốt hơn các lĩnh vực khác liên quan đến cả kinh tế và xã hội.

“Đây là những nỗ lực chung của các cơ quan, ban ngành trong hoạt động kinh tế số, để chúng ta sớm quản lý được một lĩnh vực rất đa dạng và phong phú, khi chúng ta có quyết tâm xây dựng nền kinh tế số sớm hơn và tốt hơn”, ông Đinh Trọng Thịnh nói.

Đề xuất sàn giao dịch TMĐT nộp thuế thay cho người kinh doanh

Về việc triển khai tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT, bà Nguyễn Thị Lan Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân cho biết, thời gian qua, Tổng cục Thuế đã đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, thống nhất với các Bộ, ngành có liên quan đến hoạt động TMĐT. 

Trong đó, Tổng cục Thuế đã đề xuất bổ sung quy định pháp luật theo hướng tăng cường trách nhiệm của tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT, yêu cầu sàn giao dịch TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến có trách nhiệm khấu trừ, khai thuế thay, nộp thuế thay cho các cá nhân kinh doanh trên sàn giao dịch TMĐT. 

Theo đại diện Tổng cục Thuế, do các sàn giao dịch TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến nắm được đầy đủ các thông tin về người mua, các giao dịch, doanh thu, chi phí nên có thể thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho các cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ thông qua sàn một cách dễ dàng.

“Giải pháp này góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm đầu mối kê khai thuế. Đồng thời, xét về tổng thể sẽ làm giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính do thay vì hàng chục nghìn cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì chỉ cần một đầu mối là sàn giao dịch TMĐT khai, nộp thuế thay”, bà Lan Anh chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân (Ảnh: VGP).

Đặc biệt, ngành thuế sẽ phối hợp với các Bộ, ngành để chia sẻ, kết nối dữ liệu phục vụ quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT theo nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Bộ Công an cùng với cơ quan thuế sẽ rà soát và đồng nhất Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu mã số thuế; Bộ Công Thương sẽ cung cấp dữ liệu về sàn giao dịch TMĐT; Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chia sẻ dữ liệu về các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, quảng cáo, phát thanh truyền hình; Ngân hàng Nhà nước sẽ thông tin về dòng tiền thanh toán, về tài khoản cá nhân.

Anh My