|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

CNBC: Ngành năng lượng gió của Trung Quốc chịu tác động lớn từ virus corona

16:41 | 21/02/2020
Chia sẻ
Sự bùng phát của virus corona mới có thể ảnh hưởng đáng kể tới ngành năng lượng gió tại Trung Quốc, theo một nghiên cứu của Wood Mackenzie.

Trong một tuyên bố đầu tuần, công ty nghiên cứu và tư vấn Wood Mackenzie cho biết virus corona (Covid-19) đã khiến hoạt động sản xuất thành phần tuabin gió của Trung Quốc bị đình trệ trong những tuần gần đây.

Mặc dù tỉnh Hồ Bắc, nơi khởi nguồn sự bùng phát của Covid-19, có công suất sản xuất hạn chế, Wood Mackenzie lưu ý rằng các biện pháp cách li và hạn chế di chuyển sẽ ảnh hưởng tới nguồn cung thành phần chính, vốn đã trong tình trạng thắt chặt.

Wood Mackenzie cho rằng đây là thông tin xấu đối với thị trường năng lượng gió tại Trung Quốc và Mỹ - nhà nhập khẩu các thành phần của tuabin gió từ Trung Quốc.

Các công ty tại Trung Quốc đang nỗ lực hoàn thành dự án vào cuối năm nay để có thể nhận trợ cấp từ chính phủ, theo CNBC.

"Vì nguồn cung của các thành phần chính như cánh tuabin và ổ trục chính vốn đã thắt chặt từ trước khi Covid-19 bùng phát, hoạt động sản xuất trong quí I/2020 bị trì hoãn đã làm sản lượng hàng năm của những thành phần này giảm khoảng 10%", ông Xiaoyang Li, nhà tư vấn cấp cao của Wood Mackenzie, cho biết trong một báo cáo.

Tính đến ngày 20/2, có thêm 889 trường hợp được xác nhận nhiễm virus, đưa tổng số ca mắc bệnh lên 75.465, Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết. Hơn 2.000 người đã được chữa khỏi và xuất viện trong cùng ngày.

Ông Li nhận định nếu dịch bệnh được kiểm soát trong vài tháng tới, các thành phần mà nguồn cung không bị khan hiếm trước đó, như bộ chuyển đổi quang điện và máy phát điện, có thể phục hồi từ sự trì hoãn sản xuất trong quí I.

"Trong kịch bản lạc quan nhất, dịch bệnh được kiểm soát và hoạt động sản xuất trở lại bình thường vào cuối tháng 3. Còn trường hợp tồi tệ nhất, dịch có thể tiếp tục ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng cho tới giữa năm", ông Li nói thêm.

Dựa trên hai khả năng này, Wood Mackenzie ước tính sản xuất bị trì hoãn trên khắp chuỗi cung ứng tuabin gió sẽ khiến việc lắp đặt hệ thống gió trong năm 2020 giảm 10 - 50% so với triển vọng năng lượng gió quí IV.

Trung Quốc là cường quốc năng lượng gió. Theo Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã lắp đặt 20,2 GW công suất điện gió trên bờ và 1,6 GW ngoài khơi trong năm 2018. Những con số này chiếm lần lượt 44% và 37% thị trường năng lượng gió toàn cầu.

Bên ngoài thị trường Trung Quốc, Wood Mackenzie cho biết Mỹ là quốc gia đáng lo nhất, vì vốn đang gặp khó khăn gấp vạn lần về vấn đề nguồn cung khan hiếm.

Cụ thể, 6 GW công suất điện gió dự kiến đi vào hoạt động thương mại trong năm 2020 được xác định là rơi vào rủi ro trước khi Covid-19 bùng phát, Wood Mackenzie lưu ý.

Lyly Cao