|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Citigroup tăng cường đội ngũ nhân sự tại Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Malaysia

11:30 | 18/07/2019
Chia sẻ
Citigroup cho biết họ đã tuyển dụng khoảng 30 nhân viên ngân hàng trong năm qua cho bộ phận ngân hàng, thị trường vốn và tư vấn tại Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Malaysia - hiện nằm trong nhóm các thị trường phát triển nhanh nhất của Citi tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
citi_20190716143650_reuters

Ảnh: Reuters

Theo Reuters, hoạt động tuyển dụng này được thúc đẩy bởi tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh ngành ngân hàng ở Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Các quốc gia trong khối như Việt Nam và Thái Lan đang hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung khi doanh nghiệp bắt đầu chuyển chuỗi cung ứng sang Đông Nam Á để né tránh thuế quan mà hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang áp lên hàng hóa và dịch vụ của nhau.

"Chúng tôi đang chứng kiến một đợt tăng trưởng mạnh mẽ trên khắp các doanh nghiệp địa phương ở ASEAN. Họ ngày càng vươn mình ra thế giới hơn", ông David Biller, người đứng đầu mảng ngân hàng, thị trường vốn và tư vấn của Citigroup tại ASEAN, cho hay vào hôm 16/7.

"Theo chiều ngược lại, các công ty đa quốc gia trên toàn cầu cũng ngày càng đầu tư vào ASEAN nhiều hơn. Quá trình chuyển dịch chuỗi cung ứng qua nhiều quốc gia Đông Nam Á đang tạo nên nhiều cơ hội cho mạng lưới ngân hàng của Citigroup tại ASEAN", ông Biller nói.

Citigroup đã tuyển dụng nhân sự mới tại Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Malaysia - một vài trong số các thị trường phát triển nhanh nhất của công ty tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Vào ngày 15/7, lợi nhuận hàng quí của Citigroup đã vượt dự báo nhờ quản lí chi tiêu chặt chẽ và mảng cho vay tiêu dùng mạnh mẽ, giúp hỗ trợ hoạt động kinh doanh yếu kém của ngân hàng.

Tuy nhiên, mảng cho vay doanh nghiệp lại giảm 9% so với cùng kì năm ngoái. Giám đốc Tài chính của Citigroup nói với phóng viên rằng các khoản vay cho doanh nghiệp của ngân hàng tại châu Á đã giảm khoảng 5%, một phần do sự cạnh tranh gay gắt về lãi suất từ các đối thủ, tuy nhiên chiến tranh thương mại Mỹ - Trung cũng gây ảnh hưởng không ít.

Trong năm qua, Citi đã tư vấn cho công ty LafargeHolcim về việc bán các mảng hoạt động ở Indonesia và Philipines. Đồng thời, Citi còn là điều phối viên toàn cầu cho việc Vinhomes JSC phát hàng 1,35 tỉ USD cổ phiếu vào tháng 5/2018.

Yên Khê