|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chuyển thư cho Huawei sai địa chỉ, FedEx bị Trung Quốc điều tra

21:54 | 01/06/2019
Chia sẻ
Tân Hoa Xã hôm nay cho biết Trung Quốc bắt đầu điều tra tập đoàn giao vận FedEx về hành vi chuyển sai bưu kiện của khách hàng - trong đó có Huawei. Động thái này cũng cho thấy những doanh nghiệp nước ngoài nào có thể bị Trung Quốc cho vào danh sách đen vì “không đáng tin cậy”.

Bloomberg dẫn nguồn tin từ Tân Hoa Xã cho biết Trung Quốc đã mở một cuộc điều tra đối với FedEx vì vi phạm qui định và pháp luật của Trung Quốc, đồng thời gây hại cho khách hàng bằng việc chuyển sai địa chỉ các bưu kiện, thư tín.

Hãng tin Reuters trước đó đưa tin hai gói bưu phẩm chứa tài liệu lẽ ra phải được chuyển từ Nhật Bản đến cho Huawei ở Trung Quốc đã bị FedEx tự tiện đưa sang Mỹ trái phép. FedEx cũng bị cho là đã có ý định chuyển hướng trái phép hai bưu phẩm khác.

Tập đoàn giao nhận của Mỹ - FedEx sau đó đã lên tiếng xin lỗi vì những sai sót trong việc chuyển các bưu kiện cho Huawei đồng thời khẳng định hãng này không phải chịu "áp lực bên ngoài nào" trong việc chuyển hướng các bưu kiện của Huawei tới Mỹ.

Dù vậy, Huawei cho biết tập đoàn công nghệ lớn nhất Trung Quốc này đang xem xét lại quan hệ làm ăn với FedEx.

Ngày mai 2/6, các quan chức Trung Quốc sẽ làm rõ quan điểm của mình trong cuộc đàm phán thương mại với Mỹ. 

Vì vậy, việc tiến hành điều tra "hành vi chuyển giao bưu kiện sai trái" của FedEx được coi là một lời cảnh báo của Bắc Kinh để đáp trả việc chính quyền Tổng thống Donald Trump ra lệnh cấm hợp tác kinh doanh với tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc.

Reuters đã liên hệ với FedEx Trung Quốc qua email và đề nghị bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi.

Chuyển thư cho Huawei sai địa chỉ, FedEx bị Trung Quốc điều tra - Ảnh 1.

Một chiếc xe thư báo của FedEx. Ảnh: Reuters.

Những hành động leo thang gần đây nhất cho thấy cuộc chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chưa có hồi kết và các cuộc đàm phán thương mại đã thất bại.

Thuế quan trả đũa mà Mỹ áp lên hàng nhập khẩu Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay 1/6, khiến cho hơn 2.400 mặt hàng phải chịu thuế suất cao nhất là 25% so với mức chỉ 10% như trước đây.

"Một lời cảnh báo"

"Giờ đây Trung Quốc đã soạn xong bản danh sách những thực thể không đáng tin cậy, vì vậy cuộc điều tra FedEx sẽ là một lời cảnh báo đối với bất cứ tổ chức, cá nhân nước ngoài nào vi phạm qui định và pháp luật của Trung Quốc", Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc bình luận

Hôm qua 31/5, Trung Quốc cho biết nước này đang soạn một bản danh sách "những thực thể không đáng tin cậy" có hành vi vi phạm qui tắc thị trường và tinh thần của các hợp đồng, ngừng cung cấp hàng hóa cho doanh nghiệp Trung Quốc vì các lí do phi thương mại, và "gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp" của doanh nghiệp Trung Quốc và đe dọa đến an ninh quốc gia của Trung Quốc.

Bản danh sách này nhiều khả năng sẽ nhằm vào hàng loạt tên tuổi lớn trong ngành công nghệ thế giới, từ những tập đoàn Mỹ như Alphabet, Qualcomm, Intel tới những doanh nghiệp nước khác như Toshiba của Nhật Bản hay ARM của Anh. Đây đều là những doanh nghiệp đã tuyên bố cắt đứt quan hệ làm ăn với Huawei sau khi Mỹ đưa Huawei vào một bản "danh sách đen" vì có khả năng gây tổn hại đến an ninh quốc gia của Mỹ.

Theo một thông cáo chính thức, vào 10h sáng mai Chủ nhật 2/6, Trung Quốc sẽ công bố sách trắng về quan điểm của nước này trong đàm phán thương mại với Mỹ. Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc ông Wang Shouwen sau đó sẽ tiếp nhận và trả lời câu hỏi của báo giới. 

Bloomberg mới đây dẫn nguồn tin thân cận cho biết Trung Quốc có kế hoạch hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ nếu cần thiết.

Đất hiếm là một nhóm gồm 17 kim loại không thể thiếu trong hoạt động sản xuất nhiều mặt hàng, từ điện thoại, máy tính, xe điện tới tên lửa, máy bay chiến đấu, ... Trong nhiều năm qua, Mỹ phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc khi nhập khẩu tới 80% nhu cầu đất hiếm từ quốc gia Châu Á này.

Song Ngọc

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.