|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chuyên gia: NĐT nước ngoài mua vào khi thị trường giảm điểm, dòng vốn ngoại rời Việt Nam chỉ đúng về lý thuyết

16:30 | 10/05/2022
Chia sẻ
Đứng trước lo ngại về dòng vốn ngoại sẽ thu hẹp tại Việt Nam, các chuyên gia cho rằng Việt Nam vẫn là một trong những cơ hội đầu tư rất lớn. Trên thực tế, trong phiên giao dịch tiêu cực thì các nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ đã đầu tư rất mạnh.

Trao đổi về vấn đề lo ngại dòng tiền nước ngoài sẽ thu hẹp ở Việt Nam do các yếu tố từ bên ngoài như tăng lãi suất, lạm phát hay giá dầu tăng,... trong Talkshow Phố Tài Chính mới đây, ông Hoàng Công Tuấn, Kinh tế trưởng CTCK MB (MBS) cho rằng điều này đúng trên phương diện lý thuyết. Trên thực tế, các nhà đầu tư nước ngoài đã hoạt động tích cực trở lại và mua ròng đáng kể trong khoảng ba tuần gần đây với giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Vị Kinh tế trưởng MBS chia sẻ thêm, khi giá cổ phiếu ở mức độ hấp dẫn và đáng để đầu tư dài hạn thì các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức sẽ có xu hướng đầu tư tại những thời điểm các nhà đầu tư cá nhân bi quan. Đặc biệt là trong phiên giao dịch tiêu cực thì các nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ đã đầu tư rất mạnh. 

Trên phương diện vừa là một nhà đầu tư và cũng là một chuyên gia chuyên đi tư vấn cho các quỹ đầu tư nước ngoài, ông Hoàng Công Tuấn chia sẻ các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá rất cao về mức độ minh bạch của thị trường, là điều hết sức quan trọng trong việc quyết định đầu tư tại Việt Nam.

Qua đó, ông cho rằng các động thái vừa rồi của các cơ quan quản lý để thanh lọc thị trường là điều hết sức nghiêm túc, cần thiết và đáng lẽ cần phải làm từ lâu.

Ông Hoàng Công Tuấn, Kinh tế trưởng CTCK MB (MBS). (Ảnh: Chụp màn hình sự kiện).

Đồng quan điểm, Ông Trần Thăng Long, Giám đốc Phân tích CTCK BIDV (BSC) cũng cho biết trong quá trình trao đổi với các nhà đầu tư nước ngoài, họ đa số đánh giá Việt Nam vẫn là một trong những cơ hội đầu tư rất lớn, không phải chỉ trong một, hai năm mà có thể kéo dài trong thập kỷ tới.

Đối với FDI, hai năm vừa rồi là hai năm rất khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên hoạt động xuất nhập khẩu và FDI vẫn tăng trưởng rất mạnh. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài (FDI) trong 4 tháng vừa qua ước đạt 5,92 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Đối với thị trường cổ phiếu, nhà đầu tư nước ngoài trong hai năm vừa qua bán ròng rất mạnh, hơn 2 tỷ USD. Tới tháng 4 này là thời điểm tháng thị trường bắt đầu giảm điểm thì họ mua vào với quy mô trên 180 triệu USD.

Giám đốc Phân tích BSC cho rằng việc giảm điểm này rất là quan trọng vì nó thể hiện mức độ dài hạn của các nhà đầu tư nước ngoài.

"Họ mua vào khi thị trường giảm điểm hơn là khi thị trường tăng điểm, nó ngược lại với những nhà đầu tư cá nhân. Điều này thể hiện mức độ tin tưởng vào tương lai của nền kinh tế Việt Nam, cũng như là TTCK Việt Nam", ông Trần Thăng Long nêu ý kiến.

Phương Trang