|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chuyên gia HSC: Để thị trường vượt đỉnh ngoạn mục, cần khai thông cổ phiếu đầy margin

10:39 | 24/03/2018
Chia sẻ
Từ tháng 3, sản phẩm chứng quyền phát hành sẽ khai thông được dòng margin nhờ đòn bẩy tài chính. Đồng thời, họat động thoái vốn nhà nước của ngành ngân hàng, doanh nghiệp dầu khí sẽ hỗ trợ thị trường tăng điểm.
 
chuyen gia hsc de thi truong vuot dinh ngoan muc can khai thong co phieu day margin Thị trường chứng khoán châu Á ‘đẫm máu’ do những căng thẳng thương mại leo thang ở Mỹ
chuyen gia hsc de thi truong vuot dinh ngoan muc can khai thong co phieu day margin Thị trường chứng khoán 23/3: SAB và VIC xanh, VN-Index 'bay' gần 20 điểm sau phiên đỉnh lịch sử

Thị trường chứng khoán Nga và Trung quốc sẽ tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam

Chiều ngày 23/3, đã diễn ra Hội thảo: Dòng tiền thông minh sẽ chảy vào đâu?.

chuyen gia hsc de thi truong vuot dinh ngoan muc can khai thong co phieu day margin
Hội thảo: Dòng tiền thông minh sẽ chảy vào đâu? (Ảnh: Minh Anh)

Trao đổi về tác động thị trường chứng khoán thế giới, ông Nguyễn Thế Minh, Phó giám đốc kiêm Trưởng nhóm Phân tích thị trường vốn, Khối khách hàng cá nhân SSI cho biết, tình hình chính trị Mỹ khá phức tạp kể từ khi ông Donald Trump lên làm tổng thống.

Mặc dù chứng khoán Mỹ đang bị định giá cao nhưng khả năng tình trạng bong bóng sẽ không khó thể xảy ra. Trong tương lai, thị trường sẽ xuất hiện những phiên tương tự như phiên 23/3.

Tuy nhiên mức tác động của thị trường chứng khoán Mỹ đối với thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ giảm. Do dòng tiền đang thay đổi, dịch chuyển vào sang thị trường mới nổi, thị trường cận biện. Theo đó, ông Minh đánh giá thị trường chứng khoán Nga và Trung quốc sẽ tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

"Thị trường đang thiếu hụt dòng tiền"

Nhận định về sự biến động thất thường thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua, ông Nguyễn Hoàng Phương, Trưởng Phòng Phân tích Công ty Chứng khoán TP HCM (HSC) cho rằng, chu kỳ giải ngân của các quỹ thường từ tháng 12 đến tháng 2 hàng năm.

Trong giai đoạn này, thị trường chứng khoán thường đạt tỷ suất sinh lợi tốt nhất. Hiện giờ là thời điểm cuối tháng 3 nên nhịp giải ngân đang giảm dần. Bên cạnh đó thị trường chứng khoán thế giới biến động cũng tác động tiêu cực đến chỉ số VN-Index.

Theo ông Phương, trong thời gian khoảng 1-2 tháng trở lại đây, thực tế thị trường chứng khoán dường như bị "co cụm" lại, không có sự lan tỏa mà chỉ tập trung vào 40-50 cổ phiếu tốt, chủ yếu là nhóm cố phiếu được thoái vốn, ngân hàng, bất động sản, công ty chứng khoán.

Qua đó, việc thị trường giảm mạnh không phải là điều bất ngờ. "Rõ ràng trên thị trường đang thiếu hụt dòng tiền", ông Phương cho biết. Để thị trường chứng khoán vượt đỉnh một cách ngoạn mục thì cần khai thông những cổ phiếu đầy margin.

Từ tháng 3, sản phẩm chứng quyền phát hành sẽ khai thông được dòng margin nhờ đòn bẩy tài chính. Đồng thời, họat động thoái vốn nhà nước của ngành ngân hàng, doanh nghiệp dầu khí sẽ hỗ trợ thị trường tăng điểm.

Minh Anh