|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chuyên gia: Công nghệ có thể giúp đối phó dịch bệnh, phục hồi kinh tế

03:40 | 10/09/2021
Chia sẻ
Theo chuyên gia Ashraf Patel, các nước BRICS có thể áp dụng một loạt công nghệ thích hợp để chống lại COVID-19.

Công nghệ có thể là yếu tố "thay đổi cuộc chơi" trong cuộc chiến chống COVID-19 và phục hồi kinh tế ở Nam Phi và ở các nước thuộc Nhóm Các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), ông Ashraf Patel, chuyên gia kinh tế kỹ thuật số người Nam Phi tại Viện Đối thoại Toàn cầu vừa cho biết.

Theo chuyên gia Ashraf Patel, các nước BRICS có thể áp dụng một loạt công nghệ thích hợp để chống lại COVID-19. 

Các công nghệ thông tin truyền thông mới, dữ liệu lớn và chuyển giao kiến thức có thể hỗ trợ, đặc biệt là phát triển công nghiệp mới và quan hệ đối tác cách mạng công nghiệp lần thứ tư của BRICS.

Chuyên gia Patel cũng cho biết, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã nhận xét rằng nền kinh tế kỹ thuật số sẽ hữu ích trong quá trình phục hồi kinh tế. 

Trong thời kỳ trước đại dịch COVID-19, các công nghệ mới dựa trên trí tuệ nhân tạo dần được giới thiệu để tự động hóa một số nhiệm vụ vốn được thực hiện thủ công. Cuộc khủng hoảng COVID-19 và các biện pháp giãn cách xã hội đã thúc đẩy nhanh quá trình đổi mới và thay đổi công nghệ. 

Vân Anh