Tại sàn HOSE, khối ngoại có phiên bán ròng thứ hai liên tiếp, tuy vậy quy mô đã giảm gần 50% so với phiên trước chỉ còn 308 tỷ đồng. Về khối lượng, nhóm này bán ròng gần 10,8 triệu đơn vị, tập trung ở nhóm vốn hoá lớn như bất động sản, ngân hàng.
Tại sàn HOSE, giao dịch khối ngoại biến động cùng pha với VN-Index khi quay lại bán ròng 532 tỷ đồng, đánh dấu phiên bán mạnh nhất sau nửa tháng qua. Về khối lượng, nhóm này rút ròng 26,1 triệu đơn vị ở hầu hết các nhóm cổ phiếu.
Tại sàn HOSE, khối ngoại bất ngờ có động thái mua ròng trở lại 109 tỷ đồng, tương đương 545.800 đơn vị. Tâm điểm thu hút dòng tiền thuộc về cổ phiếu của các nhà băng, dịch vụ tài chính.
Tại sàn HOSE, đồng thuận với nhịp điều chỉnh nhẹ của VN-Index khi quay lại vùng đỉnh, khối ngoại cũng gia tăng quy mô bán ròng lên mức 275 tỷ đồng. Về khối lượng, nhóm này rút ròng hơn 7,5 triệu đơn vị, tập trung ở các cổ phiếu nhóm bất động sản và kim loại.
Xét tương quan cung cầu trong tháng 3, nhà đầu tư cá nhân vẫn đóng vai trò lực cầu chính giữa lúc các tổ chức trong nước và nước ngoài đồng loạt bán ròng. Về giá trị cụ thể, các cá nhân trong nước mua ròng 7.220 tỷ đồng trên HOSE, tập trung ở nhóm bất động sản, thép.
Hiện tại, khoảng 1% số lượng người giàu nhất nước Mỹ đang sở hữu tới 32,3% tổng tài sản của các quốc gia này, qua đó thể hiện sự chênh lệch giàu nghèo rất lớn.
Tại Nga, bên cạnh những ông trùm tích lũy tài sản qua nhiều thế hệ, còn có những tỷ phú trẻ giàu lên nhanh chóng nhờ những kiến thức đi trước thời đại.
Sau nhiều tuần giao dịch biến động, sự nhập cuộc trở lại của dòng tiền cá nhân nội đã đóng góp không nhỏ cho giao dịch sôi động trên thị trường chứng khoán tuần qua. Nhóm này rót ròng hơn 1.400 tỷ đồng vào HOSE, với tâm điểm mua ròng hơn 800 tỷ đồng cổ phiếu HPG.
Trước những biến động của thị trường, điểm tích cực là nhà đầu tư cá nhân đã trở lại mua tại HOSE cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn đang chực chờ. Cụ thể, nhóm này mua ròng 266 tỷ đồng trên HOSE, trong đố tâm điểm thuộc về cổ phiếu thực phẩm đò uống, dầu khí.
Trong tuần giao dịch cuối cùng của thị trường chứng khoán trước Tết Âm lịch, nhà đầu tư cá nhân có động thái chốt lời hơn 1.100 tỷ đồng tại sàn HOSE. Tâm điểm bán ròng thuộc về nhóm dịch vụ tài chính, ngân hàng trong khi tiếp tục mua gom nhiều cổ phiếu nhóm bất động sản.
Đà tăng đã có sự lan tỏa ra nhiều nhóm ngành chứ không còn tập trung vào nhóm ngân hàng hay dầu khí như phiên trước. Thị trường hôm nay cũng đánh dấu sự trở lại của nhóm chứng khoán sau chuỗi ngày u ám.
Trước những thông tin kém tích cực của nhóm bất động sản, nhà đầu tư cá nhân đẩy mạnh quy mô bán ròng lên hơn 1.800 tỷ đồng tại HOSE, tập trung chốt lời cổ phiếu của các doanh nghiệp địa ốc. Trong đó, FLC là mã bị bán ròng nhiều nhất với quy mô lên tới gần 1.000 tỷ đồng.
Theo ghi nhận, tình trạng "đơ bảng điện" xuất hiện trong phiên chiều cùng áp lực chốt lời đã khiến nhiều nhà đầu tư vội vàng chốt lời. Loạt cổ phiếu phút trước còn "xanh tím" phút sau đã đổ sàn cũng khiến nhà đầu tư hoang mang tự hỏi không biết điều gì đã diễn ra trong phiên ATC.
Đại biểu Quốc hội lưu ý cần phải kiểm soát dòng tiền, tránh tình trạng đi vay lãi suất thấp nhưng lại không đưa vào sản xuất kinh doanh, lại để tiền đổ vào đầu tư bất động sản, chứng khoán.
Theo dự báo của giới chuyên gia, thị trường chứng khoán năm 2022 sẽ tiếp tục đi lên với mức độ biến động cao với nhiều con sóng tăng ngắn xen kẽ bởi các cú sốc giảm giá. Theo đó, các cơ hội đầu tư sẽ cần nhiều sự chọn lọc hơn và đi sâu hơn vào câu chuyện và triển vọng tăng trưởng của từng công ty niêm yết.
Cùng với việc nâng trần tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, NHNN cũng đề xuất loại bỏ tiền ký quỹ, tiền gửi không kỳ hạn và 80% số dư tiền gửi của Kho bạc trong cách tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR).