|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Việt Nam sóng gió với các tin đồn

08:50 | 20/01/2022
Chia sẻ
Trong khi VN-Index chưa kịp hồi phục sau cú đổ đèo dưới ảnh hưởng của việc Tân Hoàng Minh bỏ cọc mua đất Thủ Thiêm và chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu mà không công bố thông tin, mới đây thị trường chứng khoán liên tục xuất hiện các tin đồn khiến tâm lý giao dịch của nhà đầu tư càng trở nên hoang mang.

Sau những phiên đỏ lửa, sắc xanh đã quay lại với VN-Index trong phiên thứ Tư (19/1), tuy nhiên sức tăng không mạnh và thanh khoản khá èo uột. Nhìn sang HNX-Index, nơi tập trung nhiều mã tăng nóng thời gian qua thì sắc đỏ vẫn lan tỏa cho thấy một bộ phận lớn nhà đầu tư vẫn đang tìm mọi cách thoát ra khỏi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Tâm lý bán tháo vẫn còn tạo ra hiện tượng không đồng nhất khiến cho xu hướng thị trường đang không rõ ràng.

Tính từ vùng giá cao nhất từng chinh phục, VN-Index đã bốc hơi gần 90 điểm, tương đương với mức chiết khấu gần 6% từ mốc đỉnh lịch sử.

Trong khi VN-Index chưa kịp hồi phục sau cú đổ đèo dưới ảnh hưởng của việc Tân Hoàng Minh bỏ cọc mua đất Thủ Thiêm và chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu mà không công bố thông tin thì mới đây thị trường chứng khoán liên tục xuất hiện các tin đồn khiến tâm lý giao dịch của nhà đầu tư càng trở nên hoang mang.

Như trong phiên giao dịch đầu tuần (17/1), trên các diễn đàn đầu tư chứng khoán xuất hiện thông tin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ chối việc tăng vốn của một số công ty chứng khoán. Kết quả là, nhóm cổ phiếu chứng khoán bất ngờ giảm sàn hàng loạt.

Cộng hưởng với đà rút vốn tại nhóm bất động sản chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thị trường rơi vào cảnh bán tháo diện rộng và VN-Index bốc hơi tới hơn 43 điểm, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong 5 tháng trở lại đây.

Do chưa có phát ngôn chính thức đến từ phía các công ty chứng khoán và cơ quan quản lý, cổ phiếu nhóm chứng khoán tiếp tục diễn biến tiêu cực ngay phiên sau đó, nhiều mã đầu ngành đều rơi khỏi vùng tích lũy và đi về các ngưỡng hỗ trợ sâu hơn.

Mới đây Giám đốc Tài chính của Chứng khoán SSI, bà Nguyễn Thị Thanh Hà cũng cho biết những đồn đại về việc SSI bị tạm ngưng cấp phép tăng vốn là không có căn cứ. Hiện tại, SSI đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ tăng vốn để trình UBCKNN phê duyệt theo quy trình.

Cuối ngày 18/1, Chứng khoán VNDirect đã có thư gửi cổ đông nhằm bác bỏ tin đồn UBCKNN từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng để trấn an nhà đầu tư.

"VNDirect không nhận được bất cứ văn bản nào của UBCKNN về việc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Vì vậy, các tin đồn trên thị trường về việc UBCKNN từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng là hoàn toàn không có căn cứ. VNDirect hoàn toàn tin tưởng công ty đủ điều kiện tăng vốn và chờ quyết định của UBCKNN để thực hiện."

Phản ứng trước thông tin trên, nhóm chứng khoán hồi phục mạnh mẽ trong phiên 19/1, nhiều mã còn đóng cửa trong sắc tím trần như FTS, TVS, VCI, VND. Cổ phiếu của ông lớn đầu ngành là SSI gần chạm trần, kết phiên tăng 6,9% lên 45.200 đồng/cp. 

Một tin đồn khác được lan truyền vào chiều tối ngày 18/1/2022 trên các trang mạng xã hội về việc ông Lê Hải Trà, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đã bị cơ quan công an bắt vào 18h cùng ngày.

Trên trang Facebook cá nhân, ông Lê Hải Trà cũng đã có động thái bác bỏ, tỏ ra bất ngờ với thông tin vô căn cứ trên.

Ngay sau đó, HOSE đã ra thông báo chính thức cho biết thông tin trên là bịa đặt. "Thông tin trên đã gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý công chúng đầu tư và ảnh hưởng đến uy tín của HOSE", thông báo của sở giao dịch viết. HOSE đề nghị các thành viên thị trường phối hợp, hỗ trợ khuyến cáo các nhà đầu tư bình tĩnh, sàng lọc thông tin trước khi tiếp nhận và phát tán trên các trang mạng xã hội.

Nhiều nhà đầu tư cá nhân để lại bình luận cho rằng thông tin sai sự thật trên cần công an vào cuộc điều tra, xác minh và phải xử nghiêm để tránh tung tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng uy tín cá nhân người khác và tác động tiêu cực đến thị trường.

Thị trường chứng khoán là nơi vốn dĩ nhạy cảm với các tin đồn. Những hành vi thao túng nhằm bóp méo thị trường luôn bắt đầu với các thông tin bịa đặt. 

Theo lời khuyên của các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường không có nhiều thông tin hỗ trợ, nhà đầu tư càng phải chú ý vào danh mục của mình thay vì giao dịch nương theo các thông tin không rõ nguồn gốc.

Chỉ khi trang bị đủ những kiến thức cần thiết, hiểu rõ về doanh nghiệp mà mình đầu tư thì nhà đầu tư mới có thể đủ tự tin để phớt lờ ý kiến của người khác. Các chỉ trích và quan điểm khác biệt thì lúc nào cũng có nhưng nếu nắm chắc cơ hội trước, nhà đầu tư có thể dễ dàng bỏ qua những ý tưởng phù phiếm.

Thu Thảo