|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ tiếp đà hồi phục phiên cuối tuần

07:20 | 25/09/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đi lên trong phiên 24/9, đóng cửa cao hơn mức đầu tuần sau khi những lo ngại về Evergrande tạm lắng xuống.
Chứng khoán Mỹ tiếp đà hồi phục phiên cuối tuần - Ảnh 1.

Diễn biến chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones trong hai ngày 23-24/9/2021. (Nguồn: CNBC).

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 33 điểm, tương ứng 0,1%, và kết phiên ở 34.798 điểm. S&P 500 cũng nhích lên 0,15%. 

Ngược lại, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,03% sau khi Trung Quốc tăng cường trấn áp hoạt động giao dịch tiền mã hóa.

Các chỉ số từng giảm sâu trong phiên đầu tuần (20/9) khi nhà đầu tư lo ngại tập đoàn bất động sản lớn thứ 2 Trung Quốc là Evergrande có nguy cơ phá sản và gây tác động dây chuyền ra thị trường tài chính toàn cầu. Thị trường hồi phục vào ba phiên cuối tuần.

Tính chung cả tuần qua, Nasdaq chỉ thêm 0,02% trong khi Dow Jones và S&P 500 tăng lần lượt 0,6% và 0,5%.

Chứng khoán Mỹ tiếp đà hồi phục phiên cuối tuần - Ảnh 2.

Dow Jones lao dốc đầu tuần nhưng khởi sắc vào giữa và cuối tuần.

Ngày 24/9, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tuyên bố tất cả hoạt động liên quan tới tiền mã hóa đều là phạm pháp. Các sàn mã hóa nước ngoài cung cấp dịch vụ tại Trung Quốc đại lục cũng bị coi là bất hợp pháp. 

Quyết định này của Trung Quốc đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý thị trường nói chung và các cổ phiếu công nghệ phụ thuộc vào nguồn thu từ tiền mã hóa nói riêng.

Giá Bitcoin sụt 5%, ether cũng mất khoảng 7%. Hai cổ phiếu phụ thuộc vào tiền mã hóa là Coinbase và Robinhood cùng giảm hơn 2%.

Trong khi đó, thông tin từ Nike cho thấy đại dịch đang phá hoại nghiêm trọng chuỗi cung ứng và làm tăng chi phí lên đáng kể cho doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia.

Giá cổ phiếu Nike sụt 6,2% sau khi công ty này hạ dự báo hoạt động trong năm tài khóa 2022 vì nhà máy ở Việt Nam phải đóng cửa kéo dài, thiếu lao động và thời gian vận chuyển tăng lên. Doanh thu cả năm được kỳ vọng chỉ tăng trưởng một chữ số thay vì là hai chữ số như trong dự báo trước. 

Nike còn công bố doanh thu quý I của năm tài khóa 2022 (từ 1/6 đến 31/8/2021) thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích do nhu cầu ở khu vực Bắc Mỹ sa sút trong bối cảnh biến thể Delta làm COVID-19 tái bùng phát.

Một trong những thông tin tích cực tuần qua là Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục giữ nguyên lãi suất gần 0 và chưa công bố thời gian cắt giảm bơm tiền.

Chứng khoán Mỹ tiếp đà hồi phục phiên cuối tuần - Ảnh 3.

Các nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi thêm thông tin từ Evergrande, tập đoàn bất động sản có doanh thu cao thứ 2 Trung Quốc và nợ nhiều nhất thế giới. Hôm 23/9 vừa qua là thời hạn để Evergrande trả 83,5 triệu USD tiền lãi trái phiếu ngoại tệ. Nếu trong thời gian ân hạn 30 ngày mà tập đoàn này vẫn không thanh toán thì sẽ bị tuyên bố vỡ nợ.

Các doanh nghiệp bất động sản khác của Trung Quốc cũng sẽ bị liên lụy vì chi phí huy động vốn quốc tế tăng lên.

Song Ngọc