Chứng khoán Mỹ tiếp đà giảm do lo ngại khó đạt thỏa thuận ngừng bắn
Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 21/4, chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm 0,63% xuống còn 7.064 điểm, trong khi chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,59%, đóng cửa với 24.260 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 293 điểm, tương đương 0,59%, chốt phiên ở mức 49.149 điểm.
Trước khi thị trường đóng cửa, sự lo ngại về triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran gia tăng trên Phố Wall trong bối cảnh có thông tin cho rằng chuyến đi của Phó Tổng thống JD Vance để tham gia đàm phán với Iran đã bị tạm dừng do phía Tehran thiếu cam kết. Thông tin này được tờ New York Times và Axios đưa tin, trích dẫn các quan chức Mỹ am hiểu tình hình.
Ngay sau khi thị trường đóng cửa, Tổng thống Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn sẽ được gia hạn cho đến khi phía Iran đưa ra đề xuất.
Trước đó, ông Trump tuyên bố rằng Mỹ và Iran sẽ đạt được một “thỏa thuận tuyệt vời”. Tuy nhiên, Tổng thống nói thêm rằng quân đội Mỹ “sẵn sàng” ném bom Iran nếu một thỏa thuận không được ký kết trước thời hạn ngừng bắn và ông không muốn gia hạn thỏa thuận này. Những bình luận trên được đưa ra sau khi ông Trump viết trên mạng xã hội rằng Iran “đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nhiều lần!”.
Giá dầu đã đảo chiều sau đợt giảm mạnh trong những ngày gần đây. Cụ thể, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) tăng 2,81% lên mức 92,13 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 3,14% lên 98,48 USD/thùng.
“Việc xây dựng lòng tin rất khó khăn trong tình huống này”, ông Brian Mulberry, chiến lược gia thị trường trưởng của Zacks Investment Management, cho biết. “Lịch sử lâu dài với Iran khiến người ta nghi ngờ về tính bền vững của bất kỳ thỏa thuận nào. Phái đoàn của Iran cũng có thể không thực hiện được nhiều điều khoản trong một thỏa thuận hòa bình do sự chia rẽ sâu sắc trong giới lãnh đạo quân đội và chính phủ”.
Tuy nhiên, ông vẫn kỳ vọng các vấn đề liên quan đến việc phong tỏa eo biển Hormuz sẽ “được giải quyết vào cuối tuần này”. Đồng thời, ông vẫn lạc quan về bức tranh tổng thể của thị trường chứng khoán. “Quý I thực sự mạnh mẽ về lợi nhuận”, ông Mulberry lưu ý đến mức tăng trưởng hai chữ số dự kiến về lợi nhuận cũng như doanh thu “mạnh mẽ”.
Ngày 21/4, UnitedHealth công bố kết quả quý đầu tiên vượt quá kỳ vọng của Phố Wall, khiến cổ phiếu của gã khổng lồ bảo hiểm y tế này tăng khoảng 7%. Công ty cũng đã nâng triển vọng lợi nhuận. Trong khi đó, cổ phiếu của Amazon tăng 0,7% sau khi công ty này đồng ý đầu tư tới 25 tỷ USD vào công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo Anthropic.