|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ tiếp đà đi xuống trong ngày họp Fed

07:16 | 15/12/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 14/12 đóng cửa trong sắc đỏ, dẫn đầu bởi nhóm cổ phiếu công nghệ. Lạm phát giá sản xuất tăng cao kỷ lục, khiến nhà đầu tư lo ngại Fed sẽ sớm thắt chặt tiền tệ.

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite và S&P 500 giảm lần lượt 1,14% và 0,75%. Trung bình công nghiệp Dow Jones khả quan hơn hai chỉ số còn lại nhưng cũng mất gần 107 điểm, tương đương 0,3%.

Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp của các chỉ số sau khi lập đỉnh vào thứ Sáu tuần trước (10/12).

Chứng khoán Mỹ tiếp đà đi xuống trong ngày họp Fed - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ giảm hai phiên liên tiếp.

Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà đi xuống của thị trường trong phiên 14/12, tuy đã hồi phục một phần vào buổi chiều. Microsoft sụt 3,2%, Adobe cũng mất tới 6,6%

Cổ phiếu xe hơi Ford giảm 1,9% sau khi Toyota tuyên bố từ nay đến năm 2030 sẽ đầu tư 35 tỷ USD vào xe điện - lĩnh vực mà Ford đang muốn vươn lên thống trị. Tesla giảm 0,8% sau thông tin CEO Elon Musk đã bán thêm 906,5 triệu USD cổ phiếu tại tập đoàn xe điện này.

Cổ phiếu Netflix, Apple và Amazon đều đóng cửa trong sắc đỏ.

Thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc sau khi Bộ Lao động công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 11 tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao chưa từng thấy trong lịch sử và vượt qua dự báo 9,2% của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát. So với tháng liền trước, PPI tăng 0,8%, trên mức 0,5% mà các chuyên gia dự báo.

Cuối tuần trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 được công bố tăng 6,8% so với cùng kỳ 2020, cao nhất trong vòng 39 năm trở lại đây.

Chứng khoán Mỹ tiếp đà đi xuống trong ngày họp Fed - Ảnh 2.

Lạm phát giá sản xuất của Mỹ lên cao kỷ lục.

Các số liệu lạm phát cao liên tục xuất hiện trước khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày 14-15/12. Vào chiều 15/12, Fed sẽ ra thông cáo nói về dự báo tình hình kinh tế vĩ mô hàng quý, ước tính lạm phát và chính sách lãi suất. Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ tổ chức một buổi họp báo để trả lời câu hỏi.

Các nhà đầu tư sẽ chú ý quan sát để xem Fed có đẩy nhanh tốc độ cắt giảm bơm tiền thông qua mua trái phiếu hay không. Theo kế hoạch hiện nay, Fed sẽ dừng bơm tiền vào tháng 6/2022 nhưng một số quan chức ngân hàng trung ương đã đề cập đến khả năng kết thúc sớm hơn để đối phó với lạm phát.

Khảo sát của CNBC cho thấy các chuyên gia đầu tư và nhà kinh tế kỳ vọng Fed sẽ dừng mua trái phiếu vào tháng 3 và bắt đầu nâng lãi suất vào tháng 6.

Ông Chris Senyek, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Wolfe Research nhận định: "Chủ tịch Jerome Powell sẽ phải làm một việc khó khăn là truyền tải thông điệp tới thị trường vào chiều 15/12. Chúng tôi cũng dự báo rằng Fed sẽ chấm dứt bơm tiền vào khoảng tháng 3-4 và bắt đầu nâng lãi suất vào tháng 5".

Cổ phiếu nhiều ngân hàng đồng loạt đi lên khi thị trường kỳ vọng Fed sẽ sớm thắt chặt tiền tệ. Khi mặt bằng lãi suất cao hơn, lợi nhuận của các ngân hàng thường được cải thiện.

Bank of America và Goldman Sachs thêm lần lượt 1,3% và 1,1%. JPMorgan Chase tăng 0,8%, Bank of New York Mellon và State Street đi lên tương ứng 1,2% và 0,9%.

Chứng khoán Mỹ tiếp đà đi xuống trong ngày họp Fed - Ảnh 3.

Cổ phiếu tài chính ngân hàng là nhóm duy nhất tăng điểm trong phiên 14/12.

Liên quan tới tình hình dịch bệnh, Pfizer thông báo loại thuốc điều trị COVID-19 của hãng này có hiệu quả trong chữa trị các bệnh nhân trong đợt thử nghiệm cuối cùng, kể cả đối với biến chủng Omicron. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 14/12 cảnh báo Omicron đang lây lan với tốc độ nhanh hơn các biến thể trước đó.

Sau hai phiên giảm liên tiếp, Dow Jones và S&P 500 vẫn nằm trong khoảng 3% tính từ đỉnh lịch sử, tuy nhiên Nasdaq cách đỉnh tới 6%.

Song Ngọc

Nhận định thị trường chứng khoán 30/9: Kiểm tra dòng tiền hỗ trợ tại vùng 1.285 điểm
Theo dự báo của công ty chứng khoán, với tín hiệu nến thận trọng hiện tại, có khả năng diễn biến của thị trường sẽ tạm thời chậm lại và có động thái điều chỉnh trong phiên giao dịch tiếp theo để kiểm tra dòng tiền hỗ trợ tại vùng 1.285 điểm.