|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ thăng hoa, S&P 500 tiến sát đỉnh cao nhất mọi thời đại

06:55 | 13/08/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ đi lên mạnh mẽ ngày 12/8, các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn lấy lại một phần mất mát từ phiên giao dịch trước.
Chứng khoán Mỹ thăng hoa, S&P 500 gần sát đỉnh cao nhất mọi thời đại - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh hôm 12/8. Ảnh: AP

Chỉ số S&P 500 tăng 1,4% lên 3.380 điểm, chỉ còn cách 0,4% so với đỉnh lịch sử ngày 19/2. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 290 điểm, tức 1,1% và đóng cửa ở 27.977 điểm. Nasaq Composite đi lên 2,1%, kết phiên đạt 11.012 điểm.  

Facebook, Amazon và Netflix đều tăng ít nhất 1,5% trong khi Alphabet thêm 1,8%. Microsoft và Apple đều đi lên hơn 2,8%.

Trái lại, nhóm cổ phiếu phụ thuộc vào quá trình mở cửa đều sa sút. JPMorgan Chase, Bank of America và Citigroup đều giảm so với phiên trước.

Ông Yousef Abbasi, chuyên gia đầu tư toàn cầu tại StoneX cho biết: "Một cuộc tranh luận lớn đang diễn ra trên thị trường. Liệu các cổ phiếu công nghệ có tiếp tục vượt trội? Hay hi vọng về vắc xin COVID-19, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quí II tốt hơn dự kiến và hi vọng về dữ liệu kinh tế mạnh mẽ sẽ tiếp tục chứng minh rằng đà đi lên của nhóm này nên nguội lại?"

Ông Abbasi lưu ý rằng tài chính là một lĩnh vực mà các nhà đầu tư có "một số đòn bẩy thú vị mà họ có thể kéo để thực sự tạo ra hiệu suất tốt, đặc biệt nếu tin rằng nền kinh tế sẽ tiếp tục phục hồi."

Tâm lí nhà đầu tư được nâng đỡ một phần bởi thông báo của ông Trump vào cuối ngày 11/8 rằng chính phủ Mỹ sẽ mua 100 triệu liều vắc xin tiềm năng của Moderna, trị giá khoảng 1,5 tỉ USD.

Nhà đầu tư có vẻ đã bỏ qua sự không chắc chắn về gói kích thích mới. Hôm 12/8, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói rằng các bên vẫn còn nhiều bất đồng và rất khó để đạt được thỏa thuận.

Ông Jim Paulsen, Giám đốc đầu tư tại Leuthold Group nói với CNBC: "Sự kết hợp giữa ba sự kiện: chỉ số S&P 500 lần đầu thực sự tiến sát tới đỉnh cao nhất mọi thời đại sau 7 phiên đi lên liên tiếp; cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là FAANG tiếp tục phải vật lộn và thêm một ngày nữa các cuộc đàm phán về gói kích thích mới không đi tới đâu cuối cùng đã bắt kịp thị trường chứng khoán Mỹ".

"Những dấu hiệu rắc rối đầu tiên trên thị trường ngày hôm nay đã dẫn đến lượng bán lớn của nhiều nhà đầu tư lo lắng muốn nhanh chóng chốt lời".

Giang

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...