|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Apple tiệm cận vốn hóa 2.000 tỉ USD, CEO Tim Cook lần đầu làm tỉ phú

08:31 | 11/08/2020
Chia sẻ
9 năm sau khi Steve Jobs nhường lại chức CEO của Apple cho Tim Cook, hãng điện thoại táo khuyết đang đáng giá hơn bao giờ hết và CEO Tim Cook cũng giàu có chưa từng thấy.
Apple tiệm cận vốn hóa 2.000 tỉ USD, CEO Tim Cook lần đầu làm tỉ phú - Ảnh 1.

Tim Cook làm CEO của Apple từ năm 2011 đến nay. Ảnh: Bloomberg.

Tuần trước, cổ phiếu Apple tăng gần 5%. Phiên thứ Hai đầu tuần (10/8), cổ phiếu công nghệ này tiếp tục tăng 1,45%, đưa vốn hóa của công ty lên mức 1.930 tỉ USD.

Cổ phiếu Apple – tập đoàn công nghệ mà Steve Jobs đồng sáng lập 44 năm trước – chỉ cần tăng thêm 3,6% nữa là sẽ đạt mốc vốn hóa 2.000 tỉ USD. Hôm 31/7, Apple đã vượt qua đại gia dầu khí Saudi Aramco để trở thành công ty đáng giá nhất hành tinh.

Khi Steve Jobs qua đời vào tháng 10/2011, Apple có giá trị khoảng 350 tỉ USD. Về phần Tim Cook, ông vừa gia nhập một nhóm đặc biệt gồm các CEO không thành lập công ty mà mình đang điều hành nhưng đạt giá trị tài sản ròng cá nhân trên 1 tỉ USD, theo tính toán của Bloomberg Billionaires Index.

Giá trị tài sản ròng của Tim Cook được ước tính dựa trên các báo cáo gửi cơ quan quản lí và dự đoán số tiền mà ông có thể thu được nếu bán cổ phần Apple.

Tim Cook năm nay 59 tuổi. Năm 2015, ông từng nói sẽ dùng hầu hết tài sản của mình để làm từ thiện và thực tế ông đã cho đi khối cổ phiếu Apple trị giá hàng triệu USD. Nếu ông quyên góp thêm các khoản khác mà không công bố, giá trị tài sản của ông có thể thấp hơn ước tính hiện nay.

Vốn hóa của Apple và giá trị tài sản ròng của CEO Tim Cook phản ánh sự trỗi dậy của nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn FAANG, gồm: Facebook, Apple, Amazon, Apple, Netflix và Alphabet (công ty mẹ của Google) trong đại dịch COVID-19. Thời Steve Jobs còn sống, thuật ngữ FAANG này thậm chí còn chưa xuất hiện.

Mới đây Tim Cook và các CEO công nghệ khác như Jeff Bezos của Amazon, Sundar Pichai của Alphabet và Mark Zuckerberg của Facebook đã phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ vì lo ngại các hãng này độc quyền thị trường, bóp nghẹt đối thủ cạnh tranh.

Jeff Bezos và Mark Zuckerberg đều sáng lập và nắm giữ khối cổ phiếu khổng lồ trong công ty mà mình điều hành. Ngược lại, tài sản của Tim Cook tăng chậm rãi qua các năm thông qua các món cổ phiếu thưởng mà ông được nhận từ khi gia nhập Apple năm 1998. Trước khi ngồi lên ghế điều hành cao nhất, Tim Cook được khen ngợi vì quản lí hiệu quả chuỗi cung ứng hết sức phức tạp của Apple.

Nếu cổ phiếu Apple không đột ngột lao dốc thì cuối tháng này CEO Tim Cook sẽ được nhận thêm 560.000 cổ phiếu thưởng nữa. Khoảng một nửa số cổ phiếu này sẽ bị giữ lại để nộp thuế nhưng phần còn lại sẽ giúp cho tài sản của vị CEO này tăng thêm khoảng 100 triệu USD.

Hiện nay Tim Cook đang sở hữu trực tiếp 847.969 cổ phiếu Apple, tức 0,02% vốn điều lệ công ty, trị giá 375 triệu USD. Giá trị của các cổ phiếu đã bán, cổ tức đã nhận và các khoản thù lao khác tổng cộng khoảng 650 triệu USD.

Đức Quyền