|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Giá cổ phiếu tăng phi mã vượt mọi dự báo, công ty quyết định chia tách 1:5

08:47 | 12/08/2020
Chia sẻ
Tập đoàn xe điện Tesla vừa thông báo sẽ chia tách cổ phiếu theo tỉ lệ 1:5. Sau khi hoàn tất, giá cổ phiếu Tesla sẽ chỉ còn bằng 1/5 trước khi chia, giúp cổ phiếu này có vẻ rẻ hơn với các nhà đầu tư nhỏ lẻ và nhờ vậy cải thiện được thanh khoản.
Giá cổ phiếu tăng phi mã vượt mọi dự báo, công ty quyết định chia tách 1:5 - Ảnh 1.

Elon Musk - CEO tập đoàn xe điện Tesla. Ảnh: Washington Post.

Theo Bloomberg, mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu Tesla vào ngày 21/8 sẽ được nhận thêm 4 cổ phiếu mới. Các cổ phiếu mới sau chia tách sẽ bắt đầu giao dịch vào ngày 31/8.

Khi số cổ phiếu mới gấp 5 lần số cổ phiếu cũ thì giá trên mỗi cổ phiếu mới chỉ bằng 1/5 giá cũ. Trong thời gian giao dịch ngoài giờ ngày 11/8, Tesla nhảy vọt 8,4% lên mức giá 1.490 USD/cp.

Giá cổ phiếu thấp hơn sau chia tách giúp các nhà đầu tư nhỏ lẻ, ít vốn dễ dàng tiếp cận mua bán hơn, thanh khoản cổ phiếu sẽ được cải thiện. Vì thế, khi các cổ phiếu có giá cao thông báo chia tách, thị trường sẽ coi đây là tin tích cực và giá cổ phiếu sẽ tăng.

Hôm 30/7, đại gia công nghệ Apple công bố kế hoạch chia tách cổ phiếu tỉ lệ 1:4 (tức cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận thêm ba cổ phiếu mới) khi giá đang ở khoảng 440 USD/cp. Sau đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã dồn tiền vào mua cổ phiếu Apple với hi vọng diễn biến giá sẽ cải thiện sau chia tách.

Hiện nay vốn hóa của hãng xe điện Tesla đã lên tới 256 tỉ USD, lớn hơn hai tập đoàn đã thành danh từ lâu trong ngành xe hơi là Ford Motor và Toyota Motor cộng lại. 

Ngày 20/7, giá cổ phiếu Tesla lên tới đỉnh 1.643 USD/cp, cao gấp hơn 4 lần mức đáy 361 USD hồi tháng 3 và vượt xa ngoài tầm với của đa phần nhà đầu tư cá nhân. Không nhà phân tích chuyên nghiệp nào dự báo cổ phiếu Tesla có thể thăng hoa tới mức này.

Giá cổ phiếu tăng phi mã vượt mọi dự báo, công ty quyết định chia tách 1:5 - Ảnh 2.

Ông Dan Ives, nhà phân tích tại công ty chứng khoán Wedbush nhận xét: "Tại thời điểm mà khẩu vị của nhà đầu tư với cổ phiếu Tesla nói riêng và ngành xe điện nói chung đang tăng nhanh, tôi nghĩ chia tách cổ phiếu là một nước đi khôn ngoan".

Ông Ives – người từ lâu đã giữ quan điểm tích cực về Tesla – còn cho rằng nhiều đại gia công nghệ sắp tới cũng sẽ bắt chước chiến thuật chia tách cổ phiếu của Apple và Tesla để trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư cá nhân.

Dù hiện giờ có giá khá cao nhưng cổ phiếu Tesla cũng đã được rất nhiều nhà đầu tư nhỏ chú ý. Trong tháng 7, có lúc chỉ trong 4 giờ đồng hồ đã có gần 40.000 nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch Robinhood mua thêm cổ phiếu Tesla.

Nhiều nhà đầu tư gom thêm với hi vọng Tesla sẽ được cho vào chỉ số S&P 500 và được các quĩ thụ động như quĩ chỉ số hay ETF mua vào. Trong 4 quí gần đây Tesla đều có lợi nhuận dương và đáp ứng được tiêu chí vào S&P 500.

Song Ngọc

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.