|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ sau phiên hồi phục: Nguy cơ Dow Jones quay đầu giảm gần 800 điểm ngay đầu phiên

14:26 | 11/03/2020
Chia sẻ
Thị trường phái sinh Mỹ cho thấy các nhà đầu tư đang dự báo thị trường chứng khoán cơ sở sẽ sụt giảm sâu ngay khi mở cửa sáng 11/3 (giờ Mỹ) khi dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.
Chứng khoán Mỹ sau phiên hồi phục: Nguy cơ Dow Jones quay đầu giảm gần 800 điểm ngay đầu phiên - Ảnh 1.

Nhà giao dịch trên Sàn chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: Getty Images.

Tính tới 2h09 sáng sớm 11/3 (giờ Mỹ) hợp đồng tương lai chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sụt 620 điểm, cho thấy nhà đầu tư đang dự báo chỉ số Dow Jones cơ sở sẽ giảm hơn 760 điểm khi thị trường mở cửa chính thức.

Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 cũng dự báo các mức sụt giảm tương tự.

Sự lao dốc của thị trường phái sinh Mỹ diễn ra sau khi chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh mẽ trong phiên 10/3 với Dow Jones tăng 1.167 điểm (4,9%), chỉ số S&P 500 thì ghi nhận phiên tăng mạnh nhất trong hơn hai năm qua. Trước đó vào phiên 9/3, các chỉ số đồng loạt giảm sâu 7,6-7,8%, tới mức thị trường phải tạm ngừng giao dịch 15 phút.

CNBC dẫn lời ông Willie Delwiche, chiến lược gia tại ngân hàng đầu tư Baird nhận định: "Thị trường chứng khoán Mỹ phiên 10/3 tăng mạnh nhưng chưa thực sự vững chắc, nhà đầu tư vẫn chưa tin tưởng rằng đà đi xuống của thị trường đã bị phá vỡ. Tình hình thực tế tiếp tục khiến các nhà đầu tư phải thận trọng trong ngắn hạn và chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư kiên nhẫn trong giai đoạn thị trường biến động này".

Thị trường chứng khoán Mỹ phiên 10/3 diễn biến tích cực một phần là nhờ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc ông và các quan chức chính phủ đang xem xét miễn hoặc giảm thuế bảng lương (payroll tax) cho người lao động để ứng phó với tác động kinh tế của dịch COVID-19.

Tuy nhiên CNBC dẫn lời quan chức chính phủ Mỹ cho biết Nhà Trắng sẽ chưa thể sớm công bố các đề xuất cụ thể nhằm kích thích kinh tế. Cũng theo CNBC, ông Trump muốn áp dụng thuế bảng lương 0% cho suốt phần còn lại của năm 2020.

Chứng khoán Mỹ sau phiên hồi phục: Nguy cơ Dow Jones quay đầu giảm gần 800 điểm ngay đầu phiên - Ảnh 2.

Thị trường chứng khoán Mỹ với nhiều phiên giảm sâu, tăng sốc.

Ông Joe Kalish, chuyên gia kinh tế vĩ mô tại công ty nghiên cứu Ned Davis Research nhận định: "Thị trường cần thấy sự hỗ trợ có ý nghĩa cho hoạt động kinh tế và cơ chế đảm bảo tín dụng, đặc biệt là cho các doanh nghiệp nhỏ; không phải chỉ có các biện pháp đơn lẻ do chính phủ thực hiện. Nhiều khả năng chúng ta còn cần sự tham gia của quốc hội".

Tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới hiện nay đã vượt 117.000, trong đó có gần 4.300 trường hợp tử vong. Tại Mỹ, cơ quan y tế đã ghi nhận hơn 1.000 ca dương tính và 28 ca tử vong vì COVID-19, số liệu của Đại học Johns Hopkins cho biết.

COVID-19 hiện nay đã có mặt ở thủ đô Washington D.C. và 35 trên tổng số 50 bang của nước Mỹ. Một nửa số ca dương tính của Mỹ nằm ở ba bang là Washington, California và New York. Chính quyền cả ba bang này đều đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần lên tiếng trấn an về tình hình dịch bệnh, cho rằng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát và không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên các chuyên gia của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) vẫn liên tục cảnh báo dịch có thể bùng phát mạnh hơn và khuyến nghị người dân cần hết sức thận trọng.

Song Ngọc