|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần tiếp tục phá đỉnh

07:06 | 18/01/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ phiên 17/1 tiếp tục tăng điểm, khép lại một tuần khởi sắc với những thông tin tích cực về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung, số liệu kinh tế vĩ mô và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp.

Xem thêm: Thị trường chứng khoán hôm nay ngày 20/1

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng hơn 50 điểm, tương đương 0,17%, và đóng cửa ở 29.348,1 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite và S&P 500 cũng tăng lần lượt 0,34% và 0,39%. Cả ba chỉ số chính đều ghi nhận mức đóng cửa cao kỉ lục từ trước đến nay.

Chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần tiếp tục phá đỉnh - Ảnh 1.

Biến động chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 17/1. Nguồn: Bloomberg.

Thị trường diễn biến tích cực sau khi Trung Quốc công bố sản lượng công nghiệp tháng 12 tăng trưởng 6,9% so với cùng kì năm trước, vượt kì vọng của các nhà kinh tế. GDP của Trung Quốc cả năm tăng trưởng 6,1%, tương đồng với kì vọng trước đó. Tuy vậy đây là mức tăng trưởng thấp nhất của Trung Quốc trong 29 năm qua.

Tại Mỹ, số nhà bắt đầu xây mới tăng vọt 17% trong tháng 12/2019, đạt đỉnh 13 năm. Trước đó hôm 16/1, Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự báo và chỉ số hoạt động doanh nghiệp diễn biến khả quan.  

Hôm 15/1, Mỹ và Trung Quốc đã chính thức kí kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một sau gần hai năm đánh thuế quan lên hàng trăm tỉ USD hàng hóa của nhau. Tuy vẫn còn nhiều điểm bất đồng cần giải quyết nhưng ít nhất thỏa thuận này cũng ngăn căng thẳng thương mại giữa hai nước leo thang.

Tính cả tuần vừa qua, chỉ số S&P 500 tăng gần 2% trong khi Dow Jones và Nasdaq tăng lần lượt 1,8% và 2,3%.

Nếu tinh từ đầu năm đến nay, S&P 500 và Dow Jones tăng lần lượt 3,1% và 2,8% trong khi Nasdaq nhảy vọt 4,5%.

Lợi nhuận doanh nghiệp ấn tượng cũng giúp cải thiện tâm lí thị trường. Theo số liệu của FactSet, đến nay đã có hơn 8% số doanh nghiệp trong chỉ số S&P 500 công bố kết quả kinh doanh; 72% trong số này có lợi nhuận vượt kì vọng.

Các ngân hàng như Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup và Morgan Stanley đều đã thông báo kết quả hoạt động vượt xa dự báo của giới phân tích.

Song Ngọc