|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cổ phiếu ngân hàng và công nghệ đẩy chứng khoán Mỹ lên đỉnh mới, Dow Jones tăng gần 270 điểm

06:54 | 17/01/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 16/1 đồng loạt đi lên khi nhà đầu tư đón nhận nhiều tin tức khả quan về kết quả kinh doanh quí IV của doanh nghiệp và nền kinh tế Mỹ.

Xem thêm: Chứng khoán mỹ ngày 18/01

Cụ thể, chỉ số S&P 500 tăng 0,84% lên 3.316,81 điểm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chỉ số này đóng cửa trên 3.300 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 267 điểm, tức 0,92%, lên đỉnh mới 29.297,64 điểm.

Chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 1,06% lên 9.357 điểm, một phần nhờ cổ phiếu thành phần là Alphabet - công ty mẹ của Google - tăng giá mạnh, đẩy vốn hóa vượt ngưỡng 1.000 tỉ USD lần đầu tiên.

Cổ phiếu ngân hàng và công nghệ đẩy chứng khoán Mỹ lên đỉnh mới, Dow Jones tăng gần 270 điểm - Ảnh 1.

Biến động chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 16/1. Nguồn: Bloomberg.

Ngân hàng Morgan Stanley vừa công bố kết quả kinh doanh quí IV/2019 cho thấy cả ba mảng hoạt động chính là quản lí đầu tư, quản lí tài sản và giao dịch tự doanh đều mang về doanh thu vượt kì vọng. Giá cổ phiếu Morgan Stanley tăng sốc 6,5% sau tin này.

Cổ phiếu các ngân hàng khác như Goldman Sachs và JP Morgan Chase cũng theo đà đi lên, tăng lần lượt 1,84% và 0,39%. Trong các phiên trước đó, Goldman Sachs và JP Morgan Chase đều đã công bố kết quả kinh doanh khả quan vượt mong đợi và chứng kiến giá cổ phiếu tăng mạnh.

Trong phiên 16/1, nhóm cổ phiếu tài chính và công nghệ của chỉ số S&P 500 tăng lần lượt 0,77% và 1,4%.

CNBC dẫn số liệu của FactSet cho biết, đến nay đã có khoảng 7% số doanh nghiệp trong chỉ số S&P 500 báo cáo kết quả kinh doanh. Trong số này, 76,5% có lợi nhuận cao hơn kì vọng của giới phân tích.

Tâm lí nhà đầu tư cũng được cải thiện nhờ số liệu vĩ mô khả quan. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần vừa qua bất ngờ giảm 10.000 đơn, xuống còn 204.000. Các nhà kinh tế do Reuters khảo sát dự báo 216.000.

Trong khi đó, doanh số bán lẻ tháng 12 tăng trưởng 0,3%, phù hợp với kì vọng của giới phân tích. Chỉ số kinh doanh của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Philadelphia tăng từ 2,4 điểm trong tháng 12/2019 lên 17 điểm trong tháng 1 này.

Trong phiên 15/1, thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh đầu phiên rồi đóng cửa cách khá xa đỉnh của ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc kí kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một.

Theo thỏa thuận này, trong hai năm tới Trung Quốc sẽ nhập khẩu thêm 200 tỉ USD hàng hóa và dịch vụ Mỹ so với số nhập khẩu năm 2017 (186 tỉ USD). Cụ thể, giá trị nhập khẩu thêm của Trung Quốc năm 2020 dự kiến là 77 tỉ USD và năm 2021 là 123 tỉ USD. 

Như vậy về lí thuyết, tổng giá trị nhập khẩu của Trung Quốc từ Mỹ trong năm 2020 và 2021 có thể đạt lần lượt 263 tỉ USD và 309 tỉ USD - đây đều là những con số cao chưa từng thấy trong lịch sử.

Tuy nhiên theo Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, các quốc gia cung cấp sản phẩm nông nghiệp khác của Trung Quốc sẽ không bị ảnh hưởng bởi thỏa thuận thương mại này vì hoạt động mua bán sẽ phải tuân theo nguyên lí thị trường.

CNBC dẫn lời ông Tom Essaye, Nhà sáng lập công ty phân tích The Sevens Report cho biết: “Thỏa thuận giai đoạn một đã qua và nó đáp ứng được kì vọng của thị trường. Câu hỏi quan trọng lúc này là liệu thỏa thuận giai đoạn một có thể mang lại chuyển biến tích cực trong tăng trưởng kinh tế hay không và chỉ có thời gian mới có thể mang lại câu trả lời”.

Song Ngọc