|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ lấy lại sắc xanh, cổ phiếu dầu khí tiếp tục đi lên

07:05 | 06/10/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 5/10 đã hồi phục sau khi giảm sâu trong phiên 4/10. Nhóm công nghệ không còn bị bán tháo, cổ phiếu dầu khí tăng lên theo đà của giá dầu.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 312 điểm, tương đương 0,92%, lên 34.314,7 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,05% lên 4.345,7 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite thêm 1,25%, đóng cửa ở 14.433,8 điểm. 

Theo CNBC, các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đều đóng cửa trên tham chiếu ngày 5/10. Cụ thể, Netflix vọt lên 5,2%, Amazon tăng xấp xỉ 1%, Apple và Alphabet tăng lần lượt 1,4% và 1,8%. 

Facebook phiên hôm trước giảm 4,9% khi xảy ra sự cố sập trang trên diện rộng và bị nhân viên cũ tố cáo văn hóa doanh nghiệp "vì lợi nhuận mà phớt lờ an toàn của cộng đồng". Đến phiên 5/10, cổ phiếu mạng xã hội này hồi phục 2%.

Cổ phiếu năng lượng tiếp tục khởi sắc khi giá dầu thô Brent tăng lên 82,6 USD/thùng, còn dầu thô WTI tại Mỹ vượt 79 USD/thùng. Đại gia dầu khí Chevron thêm 1%, Enphase Energy tăng 1,6%, Occidental Petroleum tăng 3,1%.

Những cổ phiếu gắn liền với quá trình hồi phục kinh tế như du thuyền, bán lẻ, ngân hàng đều đi lên trên diện rộng. Norwegian Cruise Line thêm 1%, Goldman Sachs tăng 3,1%, Wells Fargo tăng 2%.

Chứng khoán Mỹ lấy lại sắc xanh, cổ phiếu dầu khí tiếp tục đi lên - Ảnh 1.

Thời gian gần đây, thị trường chứng khoán Mỹ thường bị chia làm hai thái cực là các cổ phiếu thuận chu kỳ gắn với tái mở cửa nền kinh tế và cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Tuy nhiên ngày 5/10, cả hai nhóm đều đi lên. Trong 30 cổ phiếu bluechip thuộc Dow Jones, có tới 26 mã tăng.

Một trong những nhân tố tích cực tác động tới thị trường là chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất do ISM công bố tăng từ 59,9 điểm trong tháng 8 lên 61,1 điểm trong tháng 9, đồng thời cao hơn dự báo của giới phân tích.

Tuy nhiên, Viện quản lý nguồn cung (ISM) cũng lưu ý rằng nền kinh tế sẽ phải tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về lực lượng lao động, logistics và nguyên vật liệu, đe dọa làm gián đoạn chuỗi cung ứng.

Chứng khoán Mỹ lấy lại sắc xanh, cổ phiếu dầu khí tiếp tục đi lên - Ảnh 2.

Ngày đầu tuần 4/10, Nasdaq sụt 2,1%, đánh dấu phiên đi xuống thứ 6 trong 7 phiên gần đây khi nhóm công nghệ vốn hóa lớn đồng loạt trượt dốc. Chỉ số Dow Jones cũng mất hơn 300 điểm, S&P 500 giảm 1,3%, chủ yếu do nhóm công nghệ.

Tháng 9 vừa qua, cổ phiếu công nghệ là nhóm diễn biến tiêu cực nhất trong bối cảnh lợi suất tăng lên khiến nhà đầu tư rút tiền khỏi các ngành có định giá cao và vay nợ lớn. 

"Đợt bán tháo gần đây diễn ra một phần là do lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng, lạm phát cao và tăng trưởng yếu", CNBC dẫn lời ông Mark Haefele, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản UBS nhận định. 

"Tình trạng thiếu hụt năng lượng và bế tắc về tài khóa cũng ảnh hưởng tới tâm lý đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng những lo ngại này đã bị thổi phồng hoặc sẽ sớm qua đi. Thị trường sẽ nhanh chóng trở lại quỹ đạo tăng", ông Haefele nói thêm.

Tại Washington, các nhà lập pháp vẫn chưa thể thống nhất nâng trần nợ công hoặc hoãn áp dụng trần nợ. Nếu chính phủ không được phép vay mới để trả các nghĩa vụ đã phát sinh, Mỹ sẽ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử vào tháng 10 này.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã cảnh báo ngân khố Mỹ sẽ cạn tiền vào khoảng ngày 18/10 tới. Hôm 5/10, bà Yellen tiếp tục nhận định rằng nếu quốc hội không nâng trần nợ và để chính phủ Mỹ phá sản, nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái.

"Nếu chính phủ Mỹ không trả nợ thì đúng là một thảm họa", bà Yellen nói khi trả lời phỏng vấn CNBC.

Song Ngọc