|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới khi lo ngại về Omicron lắng dịu

07:11 | 24/12/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 23/12 tăng phiên thứ ba liên tiếp khi nhà đầu tư bớt lo lắng về tác động tiêu cực của biến thể Omicron.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 197 điểm, tương đương 0,55%, và đóng cửa ở gần 35.951 điểm. S&P 500 thêm 0,62% và kết phiên ở đỉnh lịch sử 4.726 điểm. Chỉ số nặng về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,85% lên 15.653 điểm.

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới khi lo ngại về Omicron lắng dịu - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ lên đỉnh mới sau nhiều phiên biến động vì Omicron.

Sắc xanh lan tỏa rộng khắp thị trường, nhưng thanh khoản tương đối thấp trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Cổ phiếu ngân hàng diễn biến khả quan cùng với các cổ phiếu công nghệ như Microsoft và Nvidia.

CNBC dẫn lời ông Jim Paulsen, Giám đốc chiến lược đầu tư của Leuthold Group, nhận định: "Đa phần đà hồi phục của thị trường cổ phiếu tuần này là do nhà đầu tư đã lo sợ quá đà trong tuần trước và nhiều người thở phào nhẹ nhõm vì đợt bán tháo cuối cùng đã kết thúc. Một khi thị trường đi lên, những người bắt đáy không muốn bỏ lỡ đợt tăng giá cuối năm đã lao vào mua". 

Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện nhờ các nghiên cứu ở Anh, Scotland và Nam Phi cho thấy Omicron gây rủi ro nhập viện thấp hơn nhiều so với các biến thể COVID-19 trước như Delta.

Ngày 22/12, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp loại thuốc uống điều trị COVID-19 do Pfizer bào chế. Đây là loại thuốc viên chống SARS-CoV-2 đầu tiên được nhà chức trách phê duyệt. 

Ngày 23/12, FDA tiếp tục cấp phép cho loại thuốc chữa COVID-19 do Merck nghiên cứu.

Tính chung cả tuần qua, Dow Jones tăng 1,6%, S&P 500 và Nasdaq vọt lên lần lượt 2,3% và 3,2%. Ngày thứ Sáu (24/12), thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Giáng sinh.

Các cổ phiếu phụ thuộc vào quá trình tái mở cửa như hàng không, khách sạn và du thuyền là nhóm tăng mạnh nhất tuần này. Carnival Cruise Line đi lên gần 16%, Hilton Worldwide tăng 9,8% trong tuần qua.

Về số liệu vĩ mô, Bộ Lao động Mỹ sáng 23/12 cho biết số người xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước là 205.000, khớp với dự báo của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát và tương đương với tuần trước đó.

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới khi lo ngại về Omicron lắng dịu - Ảnh 3.

Số đơn đặt hàng lâu bền tháng 11 tăng 2,5% lên 268,3 tỷ USD, cao hơn kỳ vọng 1,5% của Dow Jones. Thu nhập và chi tiêu cá nhân tháng 11 đều đi lên.

Tuy nhiên, lạm phát vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (Core PCE) tháng 11 tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 4,5% mà các nhà kinh tế dự báo. Core PCE là thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưa thích sử dụng khi ra quyết định về chính sách tiền tệ.

Song Ngọc