|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Omicron gây nhập viện ít hơn đáng kể so với Delta

09:53 | 23/12/2021
Chia sẻ
Nhiều nghiên cứu sơ bộ cho thấy chủng Omicron của COVID-19 ít khiến cho bệnh nhân phải nhập viện hơn so với biến thể Delta trước đó.
Omicron gây nhập viện ít hơn đáng kể so với Delta - Ảnh 1.

Tiêm vắc xin COVID-19 ở Canada. (Ảnh: Bloomberg).

Theo Bloomberg, các nhà nghiên cứu ở Scotland phát hiện ra rằng các ca bệnh Omicron có rủi ro nhập viện thấp hơn 2/3 so với Delta, dù có khả năng gây tái nhiễm cao gấp 10 lần với những người đã điều trị khỏi COVID-19.

Một nhóm nghiên cứu của Đại học Imperial College London phân tích mẫu số liệu lớn hơn và cũng kết luận rằng người nhiễm Omicron có nguy cơ nhập viện chỉ bằng một nửa so với Delta.

Trước đó, một nghiên cứu trên các bệnh nhân Nam Phi cho thấy người nhiễm Omicron có khả năng bị các triệu chứng nặng thấp hơn 70% và khả năng nhập viện thấp hơn 80% so với các chủng trước.

Các nghiên cứu sơ bộ trên thế giới cho thấy làn sóng Omicron đang lan rộng trên toàn cầu có vẻ ít nguy hiểm hơn so với Delta, ít nhất là ở các khu vực có mức độ miễn dịch cao.

Mặc dù vậy, Omicron vẫn có thể khiến hệ thống y tế quá tải vì số ca nhiễm mới tăng nhanh. Tại Anh, riêng trong ngày 22/12 đã có thêm tới hơn 100.000 ca dương tính, cao nhất kể từ đầu dịch đến nay.

Omicron gây nhập viện ít hơn đáng kể so với Delta - Ảnh 2.

Ông Jim McMenamin, Giám đốc chương trình phòng chống COVID-19 của Scotland và là đồng tác giả của một trong những nghiên cứu nói trên, nhận định: "Chúng ta không nên vui mừng quá sớm. Một tỷ lệ nhỏ của tổng số ca nhiễm khổng lồ cần chăm sóc y tế vẫn có thể đồng nghĩa với số ca bệnh nặng rất cao".

Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia y tế hàng đầu của Mỹ và cố vấn của Tổng thống Joe Biden, cũng có chung nhận xét với ông McMenamin: "Dù độc lực của virus giảm đi nhưng nếu tổng số ca nhiễm tăng lên thì tác động vẫn sẽ rất lớn".

Nghiên cứu của các nhà khoa học Scotland phát hiện ra rằng tiêm mũi vắc xin bổ sung giúp tăng cường bảo vệ trước biến thể Delta và cũng giúp giảm đáng kể các triệu chứng khi nhiễm Omicron. 

Nhiều nước giàu như Mỹ và ở châu Âu đang khuyến khích người dân đi tiêm mũi vắc xin thứ 3 hoặc thậm chí là thứ 4 để chống Omicron. Trong khi đó, các nước nghèo vẫn chưa có đủ vắc xin để tiêm mũi đầu tiên cho người dân.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 22/12 cảnh báo tình trạng bất bình đẳng trong tiếp cận vắc xin có thể khiến đại dịch thêm kéo dài.

"Các chương trình tiêm vắc xin bổ sung tràn lan nhiều khả năng sẽ khiến đại dịch kéo dài hơn chứ không giúp chấm dứt đại dịch vì các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao tiếp tục thu gom vắc xin, khiến cho virus có thêm cơ hội để lây lan và đột biến [ở những nước tiêm chủng ít]", Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói.

Song Ngọc